Lý Hùng: 'Tôi từng bị phàn nàn chảnh chọe, thường xuyên đi muộn'

Trong chương trình Lời tự sự, đạo diễn Lê Hoàng cho biết Lý Hùng nhiều lần đến muộn. Nam diễn viên giải thích anh vướng lịch trình vì đóng 2 phim cùng lúc.

Diễn viên Lý Hùng tham gia chương trình Lời tự sự số mới nhất. Anh tâm sự về việc được khán yêu thích cuồng nhiệt khi đứng trên đỉnh cao và tin đồn chảnh chọe vì thường xuyên đến muộn. Anh tâm sự rất sợ khán giả lãng quên nên luôn nỗ lực làm hết mình khi nhận lời tham gia một dự án.

“Khán giả giẫm nát vườn cây để nhìn thấy tôi”

Khi được đạo diễn Lê Hoàng hỏi đã trải qua bao nhiêu mối tình, Lý Hùng tâm sự anh trải qua vài lần yêu đương “khắc cốt ghi tâm”. Anh bày tỏ rất muốn tìm một người bạn đời để chia sẻ, đồng cảm trong cuộc sống nhưng hiện tại duyên chưa tới. “Không phải tôi kén chọn nhưng tôi chưa tìm được người tâm đầu ý hợp”, diễn viên tâm sự.

Trong chương trình, đạo diễn Lê Hoàng đánh giá Lý Hùng là nam tài tử từng có cát-xê cao nhất, thậm chí bây giờ nhiều diễn viên cũng chưa vượt qua. Nói về vấn đề này, Lý Hùng cho biết thời phim kinh tế thị trường, thập niên 1980-1990, anh nhận được 30 triệu đồng cho một bộ phim.

Diễn viên sinh năm 1969 cho biết thời đỉnh cao anh thường xuyên được khán giả mời đến nhà chơi. “Một khán giả mời tôi vào nhà chơi, uống nước. Sau đó, người dân xung quanh kéo đến quá đông, giẫm nát cả vườn cây của họ. Lần sau, họ nói: ‘Tôi xin lạy các anh chị, mời Lý Hùng ra khỏi nhà tôi’”, anh nhớ.

 Diễn viên Lý Hùng chia sẻ về quá trình đóng phim.

Diễn viên Lý Hùng chia sẻ về quá trình đóng phim.

“Có lần tôi diễn 2 show một ngày ở cung Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, khán giả cứ đứng ở ngoài ôm hoa chờ tặng tôi. Lần khác tôi dự liên hoan phim ở Hải Phòng cùng anh Lê Hoàng, Diễm My… Khán giả mua vé tới 5 suất chiếu để được gặp mặt. Sau đó ban tổ chức sắp xếp nghệ sĩ lên xe đi vòng quanh Hải Phòng để khán giả nhìn mặt. Đó là kỷ niệm rất đáng nhớ và hạnh phúc”, Lý Hùng tâm sự.

Trước câu hỏi bạn diễn yêu thích nhất, Lý Hùng trả lời: “Tôi đã đóng nhiều thể loại phim. Mỗi thể loại tôi có bạn diễn yêu thích riêng. Nếu đóng vai nhẹ nhàng, tình cảm, tôi chọn Diễm Hương, Thu Hà. Tôi rất thích 2 cô ấy. Nói về cá tính mạnh bạo là Y Phụng và Việt Trinh. Mỹ nhân có nét đẹp quý phái là Giáng My, Trương Ngọc Ánh. Mỗi diễn viên đều có nét hay riêng”.

Đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục đặt câu hỏi cho Lý Hùng về việc tại sao thời kỳ đỉnh cao của anh qua đi quá sớm. Trong khi đó, nhiều tài tử nổi tiếng thế giới vẫn giữ được sức nóng ở tuổi 60, 70.

Lý Hùng giải đáp thắc mắc của đàn anh: “Tôi vẫn theo dõi nhiều tài tử nước ngoài. Họ lớn tuổi nhưng thân hình vẫn rất đẹp. Những năm cuối thập niên 1990, khi đóng phim cùng Ảnh hậu Lê Tư, Thang Chấn Nghiệp. Họ cũng có body đẹp. Sau đó, tôi về nhà tập gym nên body nở lên. Bây giờ cân nặng của tôi là gần 80 kg”.

“Hoàn cảnh của điện ảnh Việt Nam cũng khác thế giới. Thập niên 1990, phim thị trường đi xuống, khán giả không xem, phim truyền hình cũng không được sản xuất. Trong khoảng 8 năm, nhiều người mời tôi đóng phim nhưng khi đó, tôi lại thích ca hát, biểu diễn giao lưu khán giả. Sau 8 năm nghỉ ngơi, đạo diễn Cảnh Đôn gọi điện hỏi tôi có thích đóng phim nữa không. Tôi trả lời: ‘Thôi em đóng gì nữa. Bây giờ ai coi mà đóng’”, anh nói.

Sau khi đạo diễn Cảnh Đôn thuyết phục và gửi kịch bản, Lý Hùng quyết định nhận lời tham gia phim Đô la trắng ra mắt năm 2006. Lý Hùng cho biết để đảm nhận vai chính của phim, anh tích cực tập luyện trong vòng một tháng và giảm từ 85 kg xuống còn 74 kg.

“Tôi từng bị phàn nàn vì đến muộn”

Nhớ lại thời hoàng kim của Lý Hùng, Lê Hoàng cho biết đàn em thường xuyên đến muộn. “Nếu đoàn phim bắt đầu lúc 8h thì may lắm 10h Hùng mới đến. Thậm chí đoàn phim phải cử riêng người chỉ để phụ trách Lý Hùng”, đạo diễn tiết lộ.

Lý Hùng thừa nhận những chia sẻ của đàn anh. Anh giải thích: “Lúc đó, tôi rất trẻ và nổi tiếng. Tôi đang đóng phim này thì đoàn phim khác liên hệ. Tôi cũng nói rõ với đoàn phim sau là: ‘Tôi đang kẹt lịch đóng phim này, phim kia, mọi người có xếp lịch được không’. Hai đoàn phim đồng ý”.

Nam diễn viên chia sẻ nhiều kỷ niệm trong chương trình.

“Nhiều đạo diễn ngày xưa là trợ lý. Họ than thở, phàn nàn ngày xưa khổ sở vì phải chờ đợi tôi. Nhưng thực sự tôi có lỗi gì đâu, trước khi ký hợp đồng với 2 đoàn phim, tôi đã nói rõ ràng tình hình rồi. Họ mời tôi đồng ý và họ cũng cần tên tuổi của tôi để bán vé”, diễn viên bày tỏ.

Lý Hùng cho biết anh từng mang tiếng chảnh chọe vì từ chối lời mời uống bia của khán giả. Diễn viên tâm sự anh không biết uống và thường về nhà sớm để giữ sức hôm sau tiếp tục quay phim. “Mọi người nói Lý Hùng rất chảnh, tự cao nhưng thực tình tôi có nỗi khổ. Sau này anh em mới hiểu tôi”, anh bày tỏ.

Nói về thị trường phim ảnh hiện nay, Lý Hùng nhận xét diễn viên trẻ được lợi thế về công cụ, máy móc, quá trình quảng bá. “Diễn viên trẻ hiện tại có nhiều người tài năng. Nhưng tôi mong muốn họ có sự tâm huyết, chăm chỉ và cái máu trong nghề để khán giả yêu mến lâu dài”, Lý Hùng tâm sự.

Kết thúc chương trình, đạo diễn Lê Hoàng đặt câu hỏi điều kiện quan trọng nhất để nam tài tử điện ảnh tồn tại là gì và Lý Hùng có yếu tố đó không. Lý Hùng trả lời: "Đức tính và tài năng". Anh tự tin bản thân có chìa khóa đó.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-hung-toi-tung-bi-phan-nan-chanh-choe-thuong-xuyen-di-muon-post1179225.html