Lý Hoàng Nam quyết đấu Roman Safiullin

10 sáng nay, tài năng số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam (hạng 481 ATP) chạm trán với tay vợt hạng 297 ATP Roman Safiullin (Nga) ở chung kết đơn nam quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures-Cúp Hải Đăng diễn ra tại Tây Ninh.

Lý Hoàng Nam 1 ngày đấu 2 trận chung kết quần vợt nhà nghề - Ảnh: VTF

Ở trận đấu quyết định danh hiệu vô địch này, Roman Safiullin được đánh giá cao hơn. Tay vợt 21 tuổi này từng vô địch giải trẻ Úc mở rộng năm 2015, từng xếp hạng 2 trẻ thế giới năm 2014 và sở hữu 13 danh hiệu vô địch đơn nam nhà nghề.

Lý Hoàng Nam gặp thách thức lớn ở chung kết đơn nam quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures - Ảnh: VTF

“Tôi cùng Roman Safiullin cùng tuổi, cùng đi lên từ những giải trẻ nên biết rõ về nhau. Cậu ta có kỹ thuật khá toàn diện, nổi bật nhất là giao bóng tấn công đồng thời giàu kinh nghiệm trận mạc. Tôi cùng HLV của mình (Nahum, Tây Ban Nha) cũng có giải pháp để khắc chế đối thủ. Hi vọng tôi sẽ thể hiện được điều mình cần làm trong trận đấu này để giành chiến thắng”, Lý Hoàng Nam chia sẻ.

Đối thủ của Hoàng Nam ở chung kết từng vô địch đơn nam giải trẻ Úc mở rộng - Ảnh: ATP

Sau hơn 2 tháng nhận lời dẫn dắt tài năng số 1 quần vợt Việt Nam, HLV Nahum cho biết Lý Hoàng Nam rất có tiềm năng, nếu phát huy tốt sẽ có cơ hội vào tốp 200 ATP.

“Tôi làm việc với Hoàng Nam chưa lâu nhưng nhận thấy ở cậu ta có nhiều ưu điểm để theo đuổi quần vợt nhà nghề đó là tinh thần chuyên nghiệp, đam mê, biết lắng nghe và chịu khó khổ luyện. Hoàng Nam cần có thời gian để hoàn thiện các kỹ thuật, ổn định lối chơi nhưng tôi cảm giác được sự tiến bộ nhanh từ học trò của mình”, HLV Nahum cho biết.

Lý Hoàng Nam cùng Lê Quốc Khánh săn thêm ngôi vô địch đôi nam - Ảnh: VTF

15 giờ cùng ngày, Hoàng Nam đứng cùng “vua” đánh đôi Lê Quốc Khánh tranh ngôi vô địch đôi nam gặp đôi hạt giống số 1 Al Cantara (Philippines)/Markus Eriksson (Thụy Điển). Hoàng Nam cùng Quốc Khánh đang chơi rất ăn ý, thăng hoa nên ở thế yếu nhưng không ngán ngại bộ đôi liên quân này. Mối lo duy nhất là liệu Hoàng Nam có kịp phục hồi thể lực sau trận chung kết hay không.

“Tôi cùng anh Quốc Khánh đang chơi khá tốt ở đôi nam, hi vọng sẽ giữ được phong độ này ở chung kết”, Hoàng Nam chia sẻ.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/ly-hoang-nam-quyet-dau-roman-safiullin-95097.html