Lý Hoàng Nam đoạt ngôi á quân Bangkok Open 1

Để thua đối thủ của Monaco tại chung kết, tay vợt Lý Hoàng Nam chỉ giành thêm 30 điểm thưởng tại giải quần vợt Challenger.

Lý Hoàng Nam tại Challenger Bangkok Open 1. ẢNH: CMQ

Lý Hoàng Nam tại Challenger Bangkok Open 1. ẢNH: CMQ

Trận thua 0-2 trước Valentin Vacherot khiến tay vợt số 1 Việt Nam “đánh rơi” 20 điểm thưởng, nhưng ngôi á quân giúp anh chắc chắn gia nhập tốp 300 tay vợt mạnh nhất thế giới vào tuần sau.

Trước cuộc chạm trán ở trận chung kết, cả Hoàng Nam (25 tuổi, hạng 328 thế giới) và Vacherot (23 tuổi, hạng 344 thế giới) đều được xem là “ngựa ô” tại Bangkok Open 1. Giải đấu cấp độ ATP Challenger Tour, có mức thưởng 50 điểm dành cho nhà vô địch.

Ở các vòng đấu trước, nếu Hoàng Nam xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 – Alastair Gray (Anh) tại tứ kết thì Vacherot cũng đả bại hạt giống số 2 – Uchiyama Yasutaka (Nhật Bản) cùng tỉ số 2-1 ở bán kết. Đặc biệt hơn, Vacherot còn là tay vợt khởi tranh từ vòng loại, đi một mạch đến chức vô địch.

Trước một đối thủ Vacherot có chiều cao vượt trội 1,93 m, Hoàng Nam gặp khó trong các cú trả giao bóng đoạt break đối thủ. Ngay ở set một, tay vợt Việt Nam đã không duy trì được lợi thế cầm giao bóng và để thua nhanh 3-6.

Sau gần 2 giờ đồng hồ trận chung kết tạm hoãn do trời đổ mưa, Lý Hoàng Nam trở lại sân cùng với khát khao giành phần thắng, quân bình tỉ số trận đấu. Tay vợt Việt Nam cầm giao bóng tự tin, đưa tỉ số set đấu lên 6-6 và kéo Vacherot vào loạt tiebreak.

Ở loạt đánh định mệnh, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Lý Hoàng Nam đành bất lực gác vợt 4/7, qua đó nhận thất bại 6-7 ở set hai, khép lại trận chung kết kéo dài 1 tiếng 50 phút.

Dù không chạm được tay vào cúp vô địch nhưng Lý Hoàng Nam tiếp tục trở thành “người vẽ sử”, khi trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên có mặt tại chung kết một giải ATP Challenger Tour.

Tại Bangkok Open 2 khởi tranh vào ngày mai (29-8), Lý Hoàng Nam sẽ đối đầu hạt giống số 3 - Yasutaka Uchiyama (Nhật Bản).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-hoang-nam-doat-ngoi-a-quan-bangkok-open-1-post696044.html