Lý Hoàng Nam dễ dàng vượt qua vòng 1 Vietnam F1 Futures 2018

Sau thành công ở vòng 1 nội dung đánh đôi, hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam tiếp tục giành chiến thắng trong ngày ra quân nội dung đánh đơn Giải Vietnam F1 Futures 2018

Hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam - Ảnh: VTF

Với thứ hạng 461 thế giới, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam được xếp loại hạt giống số 1 của Giải Vietnam F1 Futures 2018, diễn ra tại cụm sân An Cựu, tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 30-4 đến 6-5. Tay vợt gốc Tây Ninh dễ dàng vượt qua vòng 1 nội dung đánh đơn khi chỉ phải tiếp đón đối thủ trẻ người Úc Matthew Romios (hạng 947).

Bắt nhịp trận đấu khá chậm khi liên tục bị đối thủ dẫn trước trong 5 game đầu tiên của ván 1 nhưng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu chuyên nghiệp, Lý Hoàng Nam chỉ mất 1 giờ 16 phút thi đấu để lật ngược "thế cờ" vượt qua Matthew Romios với tỉ số 6-4, 6-1.

Thông số, kết quả trận thắng vòng 1 của Lý Hoàng Nam

Trận đấu ra quân ở nội dung đánh đơn của tay vợt chủ nhà 21 tuổi diễn ra vào khung giờ trưa 1-5 cùng điều kiện thời tiết nắng nóng khó chịu tại thành phố Huế. Tuy nhiên, Hoàng Nam với thể lực sung mãn cùng lối đánh thông minh, sử dụng những cú đánh bóng uy lực xuống sâu hai góc sân, khiến tay vợt 19 tuổi đến từ xứ sở "chuột túi" phải mất sức và liên tục đánh bóng hỏng. Dễ dàng giành được 4 điểm break, hạt giống số 1 giải đấu vượt qua vòng 1 khá đơn giản sau 2 ván đấu.

Đối thủ tiếp theo của Hoàng Nam ở vòng 2 cũng không quá mạnh, là tay vợt 27 tuổi đến từ Canada Kelsey Stevenson (hạng 1087), người đã vượt qua VĐV Thái Lan ở vòng 1 với tỉ số 2-1.

Tỉ số trận đấu giữa Văn Phương và Darren

Bất ngờ tại vòng 1 nội dung đánh đơn giải Vietnam F1 Futures 2018 là việc tài năng trẻ 17 tuổi của B. Bình Dương Nguyễn Văn Phương (hạng 1580) xuất sắc đánh bại đối thủ hơn mình 302 bậc trên BXH thế giới Darren Polkinghorne (25 tuổi, người Úc) để vượt qua vòng 1, sau 2 ván đấu với cùng tỉ số 6-3. Đây được xem là tín hiệu vui cho làng vợt Việt Nam khi hầu hết những tay vợt mạnh như ĐKVĐ quốc gia Phạm Minh Tuấn hay á quân VTF Pro Tour Trịnh Linh Giang sớm chia tay giải đấu.

Tài năng trẻ Nguyễn Văn Phương - Ảnh: VTF

Hạt giống số 8 Takashi Saito (hạng 908) sẽ là đối thủ tiếp theo của Văn Phương. Tay vợt 23 tuổi người Nhật Bản này từng có thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là 556 vào tháng 6-2015. Các chuyên gia nhận định Takashi Saito sẽ là liều thuốc thử chất lượng cao đối với Văn Phương.

Tin, Ảnh: Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ly-hoang-nam-de-dang-vuot-qua-vong-1-vietnam-f1-futures-2018-20180501160612503.htm