Lý Hoàng Nam có thể vào top 200 thế giới

Dù hiện chỉ đứng hạng 481 ATP, nhưng với những gì vừa thể hiện mạnhmẽ tại giải quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures, Lý Hoàng Nam đượcđánh giá có thể lọt vào top 200 thế giới.

Lý Hoàng Nam (trái) cùng Lê Quốc Khánh vô địch đôi nam - Ảnh: ảnh: VTF

[VIDEO] LÝ HOÀNG NAM LUÔN TẬP LUYỆN CHĂM CHỈ TRƯỚC MỌI GIẢI ĐẤU

Vẫn rất hay khi đánh đôi

Hoàng Nam từng mang lại niềm tự hào cho đất nước và đi vào lịch sử quần vợt VN khi giành ngôi vô địch trẻ Wimbledon nội dung đánh đôi cách đây 3 năm khi đứng chung với tay vợt Ấn Độ Sumit Nagal. Từ đó đến nay, vừa nỗ lực trui rèn ở giải đơn nhưng Hoàng Nam vẫn tỏ ra xuất sắc khi đánh đôi với bất cứ ai.

Có lần chính cựu HLV đội tuyển VN Trần Trọng Anh Tú bình luận trên truyền hình Báo Thanh Niên đã thốt lên trong quần vợt hiếm có tay vợt nào vừa đánh đơn hay mà lại đánh đôi giỏi. Ở VN, có lẽ Hoàng Nam là ngoại lệ.

Thực tế những gì diễn ra tại giải quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures - Cúp Hải Đăng tại Tây Ninh suốt một tuần qua cho thấy, Hoàng Nam đã thể hiện một phong độ xuất sắc khi cùng Lê Quốc Khánh lần lượt vượt qua nhiều cặp rất mạnh chuyên đánh đôi của các nước đến tham dự.

Mới nhất là hôm qua, Nam và Khánh đã giành danh hiệu vô địch đôi nam khi quật ngã 2-1 trước Al Cantara (Philippines)/Eriksson (Thụy Điển). Đây là trận đấu rất hấp dẫn với sự nỗ lực bền bỉ và ý chí kiên cường của 2 tay vợt VN, đặc biệt là bản lĩnh phút cuối.

Sau khi thắng 6/4 trong ván đầu nhưng bị đối thủ vượt qua 7/6 ở ván hai, cân bằng tỷ số 1-1, Hoàng Nam/Quốc Khánh đã chơi hiệu quả ở loạt super tie-break cân não, giành chiến thắng sát nút với điểm số 12-10. Đây cũng là lần đầu tiên Nam và Khánh đăng quang ở một giải nhà nghề có tổng tiền thưởng 25.000 USD.

Niềm vui của Hoàng Nam và Quốc Khánh - Ảnh: VTF

Mất ngôi vô địch đơn nhưng đủ triển vọng đi xa

Chứng kiến trận chung kết đơn nam vào hôm qua ở Tây Ninh, nhiều người tiếc cho Hoàng Nam khi để thua 0-2 (6/7, 4/6) trước tay vợt Roman Safiullin (Nga, hạng 297 ATP). Ít ai ngờ Hoàng Nam nhập cuộc vô cùng mạnh mẽ với những pha tấn công cuối sân ghi điểm hiệu quả, làm chao đảo cách chơi của đối thủ hơn mình đến gần 200 bậc và vượt lên dẫn trước 4/1 ở ván đầu.

Hoàng Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc bằng lối đánh tự tin - Ảnh: VTF

Thời điểm đó chỉ cần một chút tập trung thì cơ hội để giành ưu thế đã đến với tay vợt VN. Nhưng sự hưng phấn quá mức đã khiến anh chơi có phần lỏng tay, tâm lý “lâng lâng và hơi lo ra” nên bị đối thủ bẻ lại quyền cầm giao bóng, cân bằng điểm số 5/5 rồi 6/6. Ở loạt tie-break quyết định, Hoàng Nam để thua với điểm số 7/9.

Mất séc đầu quá đau, Hoàng Nam tập trung quyết liệt cho ván đấu thứ 2 nhưng lúc này tinh thần và trạng thái thi đấu của tay vợt Nga đã được củng cố nên đôi bên đeo bám điểm số quyết liệt đến 4/4. Nhưng rồi cũng như bao lần trước ở ngưỡng này, Hoàng Nam lại không thể bứt đi nhìn tay vợt Nga vượt lên ở thời điểm quan trọng, giành chiến thắng 6/4, khép lại thắng lợi chung cuộc.

Giải thích về thất bại ở chung kết, Hoàng Nam cho rằng: “Tay vợt Nga rất mạnh, thi đấu toàn diện, tập trung, tôi có cơ hội nhưng không tận dụng được nên chấp nhận thua cuộc trước đối thủ thi đấu bản lĩnh hơn”.

Hoàng Nam trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu - Ảnh: Vũ Quốc Huy

Dù vậy ngôi á quân đơn nam mang về cho Hoàng Nam 15 điểm thưởng trên bảng xếp hạng nhà nghề. Hoàng Nam cho biết anh sẽ nỗ lực nhiều hơn để đạt thành tích cao hơn ở giải Vietnam F4 Futures tiếp tục diễn ra vào hôm nay.

Giới chuyên môn nhận xét sau hơn 2 tháng được huấn luyện bởi HLV giỏi Nahum (Tây Ban Nha), Hoàng Nam đã cải thiện nhiều ở khâu giao bóng, đặc biệt những cú đánh hiểm hóc, chủ động tấn công nhiều hơn so với trước đây. Ngay HLV Nahum cũng cho rằng Hoàng Nam sở hữu nhiều tố chất để trở thành tay vợt nhà nghề có thể chen chân vào top 200 thế giới nếu khổ luyện và được cọ xát liên tục ở trình độ cao như vậy.

HLV Nachum, người ngồi giữa đã mang lại sự tiến bộ cho Hoàng Nam - Ảnh: VTF

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/ly-hoang-nam-co-the-vao-top-200-the-gioi-95124.html