Lý Hoàng Nam cải thiện tốt nền tảng thể lực

Sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha cùng tân HLV Nahum Garcia, nền tảng thể lực của tay vợt số một Việt Nam - Lý Hoàng Nam đã được cải thiện rõ.

Liên tiếp thi đấu với mật độ dày, giành quyền vào chung kết hai nội dung tại các giải đấu Vietnam F4-F5 Futures, Lý Hoàng Nam khắc phục nhược điểm lớn trước đây là vấn đề thể lực.

Với 15 điểm thưởng cho ngôi á quân giải F4, Lý Hoàng Nam tăng nhẹ năm bậc lên xếp vị trí 476 ATP. Thế nhưng đây chưa phải là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ninh. Cột mốc hạng 430 ATP (tháng 5-2018) mới chính là kỷ lục được Lý Hoàng Nam thiết lập cho cá nhân mình, đồng thời cũng là kỷ lục một tay vợt Việt Nam xếp thứ hạng cao nhất thế giới.

Đánh giá về những chuyển biến của học trò, HLV Nahum Garcia nhận định Lý Hoàng Nam có thể chen chân vào tốp 200 thế giới nếu duy trì tốt quá trình huấn luyện ông đang áp dụng.

Nền tảng thể lực của Lý Hoàng Nam được cải thiện rõ rệt sau cú bắt tay HLV người Tây Ban Nha Nahum Garcia. Ảnh: CMQ

Nền tảng thể lực của Lý Hoàng Nam được cải thiện rõ rệt sau cú bắt tay HLV người Tây Ban Nha Nahum Garcia. Ảnh: CMQ

Ngoài sự thay đổi tích cực về thể lực, khả năng giao bóng, những cú đánh trái tay của Hoàng Nam hiện cũng trở nên uy lực, đạt độ khó cao sau quá trình trui rèn cùng thầy mới. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa vũ khí của mình, Hoàng Nam cần có những cú đánh táo bạo như đánh trái dọc dây gây bất ngờ mà đối thủ không ít lần khiến Nam “chôn chân” tại hai giải Vietnam F4-F5 Futures.

Trong cuộc chạm trán hạt giống số 6 đơn nam Robert Strombachs (Đức), có ít nhất ba tình huống tay vợt Đức thực hiện cú đánh bóng trái tay dọc dây khiến Nam “đứng hình”. Rất may với bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc, Lý Hoàng Nam xuất sắc đánh bại đối thủ 6/4, 6/2, giành quyền vào bán kết gặp Yu Cheng-Yu (Đài Loan) hiện giữ vị trí khá khiêm tốn 979 trên bảng xếp hạng ATP.

Ở nội dung đôi lần đầu đứng cặp cùng Roman Safiullin, đôi liên quân Việt-Nga lần thứ hai có chiến thắng ngược dòng hạ cặp hạt giống số 2 Yu Cheng Yu - Yu Hsiou Hsu (Đài Loan) 1/6, 6/3, 10/8, giành quyền vào chơi trận chung kết (dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 3-11).

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/ly-hoang-nam-cai-thien-tot-nen-tang-the-luc-800915.html