Lý Hải buồn bã tiễn đưa Vân Quang Long, Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối vì lời hứa chưa thể thực hiện

Không chỉ khán giả mà các đồng nghiệp cũng bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát quá lớn này.

Mới đây, thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ do đột quỵ khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Không chỉ khán giả mà các đồng nghiệp cũng bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát quá lớn này.

Đàm Vĩnh Hưng gọi Vân Quang Long là "người em siêu dễ thương nhất showbiz Việt", anh cũng cho biết giữa cả hai còn một lời hứa vẫn chưa thực hiện được trong xót xa. Các nghệ sĩ từng tiếp xúc với cựu thành viên 1088 đều rất quý mến anh bởi sự hiền lành, tốt bụng của anh dành cho mọi người xung quanh.

Vân Quang Long xuất thân từ một gia đình có truyền thống nhà giáo. Từ nhỏ, anh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp cấp trung học, thi đỗ vào hai trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và trường dân lập Hùng Vương. Thời gian đi học, Vân Quang Long cũng thường tham gia phong trào văn nghệ của trường song chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Ngược lại, các thầy cô lại khuyên đi hát rồi giới thiệu cho một số tụ điểm.

Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của mình khi trở thành sinh viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và cùng với 4 người bạn của mình thành lập Nhóm 1088 vào năm 2000. Năm 2002, Nhóm 1088 tan rã, Vân Quang Long được Kim Lợi mời về làm ca sĩ độc quyền, anh tạo được ấn tượng với khán giả qua single "Màu xanh hòa bình – Màu xanh tình yêu" bên cạnh ca sĩ Cẩm Ly. Rồi CD "Thư cuối – Thôi ta chia tay" cũng bán được hơn 5.000 bản.

Vân Quang Long vốn được biết đến với vai trò cựu thành viên nhóm nhạc 1088 - cùng thời với Ưng Hoàng Phúc. Sau khi nhóm tan rã, anh tiếp tục con đường ca hát và có nhiều bản hit khi hợp tác với ca sĩ Cẩm Ly. Nam ca sĩ Vân Quang Long sinh năm 1979, hưởng dương 41 tuổi.

Di Lâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/dam-vinh-hung-ly-hai-tiec-thuong-van-quang-long-20201229191544856.html