Lý giải vì sao HLV Park Hang-seo lại 'chọn mặt gửi vàng' 27 cầu thủ cho trận Thái Lan, UAE?

Ngay sau khi VFF công bố danh sách 27 cầu thủ tập trung cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái Lan, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo ngại khi HLV Park Hang-seo chọn một số cầu thủ đang không có phong độ ổn định và thể hiện được ít trên sân.

Chiều ngày 24/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 27 cầu thủ tập trung cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái Lan. 27 cầu thủ này đa phần là những gương mặt quen thuộc được HLV Park Hang-seo lựa chọn. Chỉ có Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, Tiến Linh là những cái tên thiếu vắng.

Nhiều người hâm mộ lo ngại khi nhiều cầu thủ trong đội tuyển đang có phong độ không được ổn định trong khi Tiến Linh mới ghi bàn vào lưới Indonesia trên đất Bali vừa qua và Văn Quyết một tiền đạo vừa giành danh hiệu cầu thủ hay nhất V.League 2019.

Danh sách 27 cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi tên.

Danh sách 27 cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi tên.

Lý giải về điều này, bình luận viên bóng đá Đình Khải cho biết: “Triệu tập ai, gọi tên ai tất cả là ý đồ của HLV, chúng ta không thể đoán trước được. Có lẽ, trong đầu HLV Park Hang-seo đã đặt cầu thủ nào ở vị trí nào trong từng trận đầu với Thái Lan và UAE. Và hơn nữa, không phải cầu thủ đá tốt ở CLB thì ở đội tuyển cũng chơi tốt. Cái hay của HLV Park Hang-seo là ở chỗ đó. Nhưng, có lẽ chúng ta sẽ còn thêm những bất ngờ khác ở vị HLV này, ông có thể thay cầu thủ ngay ở những ngày cuối cùng khi trận đấu bắt đầu”.

Cũng theo bình luận viên bóng đá Đình Khải, những cầu thủ mà HLV Park Hang-seo lựa chọn cũng đã có 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng World Cup 2022 trước Malaysia hay Indonesia cách đây 10 ngày. Các cầu thủ đã chiến đấu hết sức, phối hợp ăn ý và thực hiện đúng ý đồ mà HLV đưa ra trước đó.

Công Phượng có thể đuối sức hơn trước nhưng cái hay của cầu thủ này là tạo sự chú ý để các đồng đội khác có cơ hội. Quang Hải – một chân sút không thể phủ nhận. Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu… cũng đã làm rất tròn vai ở hai trận đấu trước đó. Và chúng ta còn nhìn thấy một Việt Phong – quân bài bí mật của HLV Park Hang-seo.

HLV Park-Hang-seo đã có những tính toán khi triệu tập bất kỳ cầu thủ nào.

Không ít người hâm mộ thắc mắc khi vị “thuyền trưởng” này lại không triệu tập Minh Vương, người đang là trụ cột trong sơ đồ của HAGL và còn ghi được 12 bàn thắng để trở thành chân sút nội xuất sắc nhất mùa giải V-League 2019.

Về điều này, bình luận bóng đá Đình Khải cho hay: “Việc lựa chọn con người đều do sự cảm nhận, đánh giá cũng như chiến lược của một vị HLV. Có thể, Minh Vương thể hiện chưa đủ sức thuyết phục và không quá xuất sắc. Chúng ta hãy tin vào sự lựa chọn của vị HLV người Hàn Quốc.

Để bóng đá Việt Nam đi đến được ngày hôm nay “thuyền trưởng” đã phải chèo lái rất nhiều hướng. Nên, gặp Thái Lan và UAE ông nhất định đã có những hướng của riêng mình. Hãy đón chờ những điều bất ngờ mà ông dành tặng cho người hâm mộ cũng như hai đội Thái Lan và UAE”.

Được biết, theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 29/10, có khoảng 2 tuần trước trận gặp UAE (14/11), và sau đó là trận tiếp Thái Lan vào ngày 19/11. Hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Riêng 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Hậu về nước hội quân vào ngày 11/11.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-giai-vi-sao-hlv-park-hang-seo-lai-chon-mat-gui-vang-27-cau-thu-cho-tran-thai-lan-uae-a454032.html