Lý giải nguyên nhân 'Về nhà đi con' lại hot, 'ăn đứt' phim Việt khác?

Lên sóng được 4 tháng, 'Về nhà đi con' trở thành bộ phim truyền hình ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại, níu kéo hàng triệu khán giả quy tụ trước màn ảnh nhỏ để theo dõi diễn biến từng tập phim. Cùng lên sóng với nhiều bộ phim Việt khác, tại sao 'Về nhà đi con' càng chiếu lại càng hot và trở thành 'bộ phim quốc dân' được khán giả cả nước yêu mến, dành tình cảm?

 Khai thác đề tài gia đình gần gũi: Không phải là một đề tài mới mẻ, nóng hổi nhưng mối quan hệ, tình yêu thương trong gia đình là tình cảm mà bất cứ con người nào cũng có. Khai thác đề tài này là một trong những điều quyết định thành công của "Về nhà đi con".

Khai thác đề tài gia đình gần gũi: Không phải là một đề tài mới mẻ, nóng hổi nhưng mối quan hệ, tình yêu thương trong gia đình là tình cảm mà bất cứ con người nào cũng có. Khai thác đề tài này là một trong những điều quyết định thành công của "Về nhà đi con".

Lấy cảm hứng từ bộ phim "Khi người đàn ông góa vợ bật khóc", "Về nhà đi con" không chỉ thoát ra khỏi cái bóng thành công của bộ phim "nền" mà còn làm mới, sâu sắc thêm tình cảm gia đình thiêng liêng.

Bộ phim kể về gia đình ông Sơn (Nghệ sĩ Trung Anh) góa vợ và 3 cô con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân). 3 cô con gái 3 tính cách gặp không ít sóng gió tình yêu, hôn nhân, cuộc sống... nhưng vẫn có một bến đỗ để quay lại đó chính là gia đình, là người cha tảo tần đáng kính.

Không có yếu tố giật gân nhưng những tình tiết của bộ phim là câu chuyện xảy ra hàng ngày trong gia đình nên khán giả cảm nhận được sự thân quen, gần gũi.

Khán giả thừa nhận họ nhìn thấy một phần gia đình của mình trong phim, từ hình ảnh người bố đáng kính đến 3 chị em gái lúc nào cũng chí chóe nhưng thương yêu nhau vô bờ bến.

"Giờ Bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm. Nhưng Bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về..! Về nhà đi con! Về nhà với Bố", lời thoại của ông Sơn trong phim đã truyền tải thông điệp thiêng liêng về gia đình.

Không chỉ mối quan hệ trong gia đình ông Sơn mà câu chuyện về tình yêu hôn nhân, chuyện con gái lấy chồng, các mối quan hệ trong nhà chồng, chuyện ngoại tình, cặp bồ... cũng trở thành những khía cạnh quan trọng được bộ phim truyền tải.

Đó là những vấn đề được quan tâm trong cuộc sống, đạo diễn của "Về nhà đi con" đã truyền tải thành công lên phim, thu hút sự chú ý của khán giả là điều dễ hiểu.

Cuộc sống hôn nhân của Huệ với gã chồng vũ phu, cô em chồng lắm điều soi mói cũng là đề tài đặc biệt quan tâm của chị em phụ nữ

Chuyện ngoại tình, đánh ghen, "con giáp thứ 13" được đạo diễn đưa vào phim tự nhiên nhất, khiến phim "đã hot lại càng hot"

Diễn xuất cực đỉnh của dàn diễn viên gạo cội và diễn viên trẻ tài năng: Thành công của "Về nhà đi con" được quyết định một phần không nhỏ nhờ khả năng diễn xuất tài tình của dàn diễn viên trong phim.

Chân dung ông bố góa vợ thương con được ông Sơn thể hiện thành công, từ ánh mắt, cử chỉ đến những câu thoại của người bố này đã toát lên được tình yêu con vô bờ bến. Diễn xuất chân thật là điều mà ai cũng phải ghi nhận ở NSUT Trung Anh.

Từ tuyến nhân vật chính là ông Sơn, 3 cô con gái, Vũ (Quốc Trường)... đến tuyến nhân vật phụ cô em chồng của Huệ, Khải, Nhã... ai nấy đều khắc họa rõ nét tình cách nhân vật, khiến khán giả thể hiện tình cảm yêu ghét rõ ràng.

Diễn viên Quỳnh Nga (vai Nhã) từng khốn đốn vì bị khán giả nhắn tin chửi rủa vì vai diễn nhân tình của Vũ trong "Về nhà đi con"

Việc lựa chọn diễn viên cả hai miền Nam - Bắc vào trong phim vô tình kéo được khán giả cả nước theo dõi. Diễn viên Quốc Trường vẫn giữ giọng Nam đặc trưng trong phim nhưng diễn xuất quá đỉnh của anh làm khán giả ngó lơ đi điều đó

Huệ (Thu Quỳnh) là diễn viên vụt sáng sau hàng loạt bộ phim ăn khách của VTV như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh Búp bê... Bảo Thanh cũng xuất sắc không kém qua Ngày ấy mình đã yêu... nên diễn xuất chân thật, khéo léo đã khắc họa thành công nhân vật.

Không chỉ vậy, dàn diễn viên trẻ như Bảo Hân (Ánh Dương), Thủy Tiên (Liễu - em chồng Huệ), Bảo (Quang Anh) cũng được khán giả đánh giá cao. Bảo Hân lần đầu đóng phim nhưng nhanh chóng tạo thành cơn sốt qua vai ngổ ngáo, nghịch ngợm như con trai.

Cảnh ông Sơn ôm con gái trong tập 70 đã chứng tỏ được diễn xuất chân thật, có hồn của NSUT Trung Anh và Bảo Thanh

Vai Ánh Dương ngổ ngáo đã khiến Bảo Hân có một lượng fan không nhỏ trên mạng xã hội

Lần đầu đóng phim nhưng Bảo Hân đã đạt được những thành công không nhỏ

Dàn diễn viên tích cực tương tác mạng xã hội ngoài đời thực: Từ phim đến ngoài đời, dàn diễn viên của "Về nhà đi con" rất chịu khó tương tác với khán giả trên mạng xã hội, comment bình luận tích cực sau mỗi tập phim, tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc cho người xem

Sau mỗi tập phim, khán giả luôn bàn tán trên mạng xã hội vì độ hot

Dàn diễn viên trong phim cũng tích cực trò chuyện với khán giả trong các cuộc gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ

Độ chân thật và các yếu tố trên đã góp phần làm nên thành công của "Về nhà đi con", khơi lại sức sống mạnh mẽ của phim Việt trong lòng người hâm mộ.

Hà Triệu (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ly-giai-nguyen-nhan-ve-nha-di-con-lai-hot-an-dut-phim-viet-khac/818775.antd