Lý giải nguyên nhân khiến đá Vô cực phải làm đá chặn giấy trong 'Loki'

Mặc dù sở hữu quyền năng tối thượng, nhưng vì lý do sâu xa gì mà những viên đá Vô cực lại trở nên vô dụng khi ở TVA?

Như các khán giả đã biết, trong tập đầu tiên của series phim Loki mới ra mắt, Loki đã phát hiện ra rằng ở trụ sở của tổ chức giám sát thời gian Time Variance Authority (TVA), những viên Infinity Stone (đá Vô cực) không hề có sức mạnh khổng lồ như ở vũ trụ của hắn mà chỉ là những viên đá bình thường. Thậm chí, chúng còn vô giá trị đến mức "được" một số người sử dụng chỉ để làm đá chặn giấy.

Đây có thể là một chi tiết được lấy cảm hứng từ một sự kiện comics của Marvel trong thời gian gần đây, khi Loki bất ngờ khám phá ra sự thật đằng sau những viên đá Vô cực của Đa vũ trụ Marvel.

Đầu tiên, nguồn gốc của những viên đá này ban đầu có phần vô cùng khác biệt so với những gì mà người hâm mộ MCU tưởng tượng.

Khi không - thời gian còn chưa xuất hiện còn Đa vũ trụ cũng chưa được kiến tạo, tồn tại một thực thể toàn năng cổ xưa, là sinh vật tồn tại duy nhất trong vạn vật và có khả năng thay đổi thực tại cực mạnh mang tên Nemesis. Vì quá cô đơn, Nemesis đã tạo ra những sinh vật đầu tiên trong vũ trụ để bầu bạn ngày qua ngày.

Nhưng dần dà, do khái niệm tốt - xấu chưa được định nghĩa, chúng sa ngã và biến chất thành quỷ. Thất vọng đến tột cùng, Nemesis xóa sổ toàn bộ chúng ngay tức khắc, đồng thời quyết định hy sinh, tạo ra vụ nổ Big Bang kiến tạo Đa vũ trụ và đem cho vạn vật sáu viên đá Vô cực. Đó chính là lý do tại sao Găng tay Vô cực thời đầu lại giúp Thanos trở nên bá đạo đến thế.

Câu chuyện về Nemesis thông qua lời kể của Mephisto, trong Silver Surfer (1987) #45.

Câu chuyện về Nemesis thông qua lời kể của Mephisto, trong Silver Surfer (1987) #45.

Tuy nhiên, thực chất thì Đa vũ trụ còn tồn tại viên đá thứ 7.

Nhờ có sự trợ giúp từ một Avenger là Sersi, bảy viên đá hợp nhất để trở lại thành Nemesis. Viên đá thứ 7 này được hé lộ là viên đá nguyên thủy, xuất hiện trước cả sáu viên đá Vô cực kia và có tên là Ego - viên đá nắm giữ nguyên khí của Nemesis. Ấy vậy, cuối cùng thì bà ta vẫn bị đánh bại.

Mặc dù nghe có vẻ khá hay ho, nhưng sau này thì câu chuyện này đã bị xóa bỏ. Những viên đá Vô cực giờ đây được rải rác ở khắp nơi đến mức... đại trà, đa số mỗi vũ trụ đều có một bộ và nó... chỉ có thể hoạt động tại vũ trụ đó thôi. Về cơ bản, đá Vô cực không còn bá đạo như thời kỳ đầu, và nếu chúng bị đưa khỏi vũ trụ của chúng thì cũng sẽ trở thành những cục đá chặn giấy không hơn không kém mà thôi.

Tám viên đá Vô cực của vũ trụ 1610.

Vậy, nguồn gốc của những viên đá Vô cực được Loki khám phá ra là gì?

Cụ thể, trong sự kiện Infinity Wars, Loki đã chiếm lấy sáu viên đá Vô cực và du hành đến chiều không gian bên dưới khu mỏ God Quarry, nhưng bị trôi dạt đến vũ trụ Marvel trong quá khứ. Khi này, những Celestial còn rất trẻ. Một số Celestial sinh sống ở mỏ đá nơi trở thành God Quarry sau này và tạo ra vô số viên đá Vô cực tại đây.

Sau khi được một Celestial cho thấy tương lai của chính mình, Loki đã nhận ra rằng đối với các Celestial ở God Quarry lúc bấy giờ, những viên đá Vô cực với sức mạnh khổng lồ cũng chỉ như những viên đá thông thường, cho đến lúc họ đưa chúng tới vô số thực tại khác nhau.

Chỉ khi Loki trở lại vũ trụ Marvel hiện tại, những viên đá Vô cực này mới trở nên quyền năng một lần nữa.

Phùng Tuấn - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ly-giai-nguyen-nhan-khien-da-vo-cuc-phai-lam-da-chan-giay-trong-loki-202106141752056449.html