Lý giải nguyên nhân HLV Park Hang-seo thống trị bóng đá khu vực, giúp U22 Việt Nam chiến thắng rực rỡ

Cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho rằng, để được thành công như ngày hôm nay, HLV Park Hang-seo đã phải lên một kế hoạch dài hơi cho mọi giải đấu của bóng đá Việt Nam.

Có thể nói, đến giờ người hâm mộ bóng đá vẫn sống trong niềm hạnh phúc khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã hoàn toàn thống trị trận chung kết SEA Games 30 trước U22 Indonesia. U22 Việt Nam đã đã đem về tấm HCV sau 60 năm chờ đợi.

Để có thành công ngày hôm nay là sự rèn luyện gian khổ, sự hy sinh của các cầu thủ vì màu cờ sắc áo. U22 Việt Nam đã chơi hết sức mình với tinh thần “không bỏ cuộc” từ vòng bảng cho đến trận chung kết. Và HLV Park Hang-seo – người thầy dẫn dắt các cầu thủ cũng khiến cả nghìn người hâm mộ phải ngả mũ thán phục. HLV người Hàn Quốc đã giúp bóng đá Việt Nam sáng rực trong khu vực và vươn ra ngoài biển lớn.

Vì sao ông Park lại thành công như vậy, vì sao ông được hàng triệu người Việt Nam yêu mến? Câu trả lời có lẽ đã ở trong trái tim những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và toàn thế giới.

HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam vươn xa.

HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam vươn xa.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về điều này, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho biết: “Ông Park đến với bóng đá Việt Nam ở tuổi xế chiều nhưng đã thành công. Vì ông biết tận dụng mọi cơ hội và trước mỗi giải đấu diễn ra ông lựa chọn từng cầu thủ một. Sau đó ông tập chung tất cả danh sách cầu thủ và lên kế hoạch dài hơi cho một trận đấu”.

Theo cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh, ngay như đi thi đấu SEA Games 30, khi ông gọi Trọng Hoàng và Hùng Dũng nhiều người đã nghi ngờ và đặt câu hỏi vì sao ông Park Hang-seo không gọi Quế Ngọc Hải. Giờ thì chúng ta đã thấy, ông Park gọi hai cầu thủ đó là có ý đồ của ông.

“Tôi tin vào sự lựa chọn con người của vị chiến lược gia người Hàn Quốc này. Mỗi lần tập chung cầu thủ của ông đều có chất lượng. Bởi, cách ông làm rất khoa học, không ai có thể chối cãi được điều này. Ngoài ra, ông Park còn dùng cái tâm, tấm lòng của mình để truyền động lực cho học trò. Ông luôn lắng nghe học trò và biết cách bảo vệ họ mỗi khi có chuyện xảy ra trên sân cỏ”, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh bày tỏ.

U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Nói thêm về trận thắng của U22 tại chung kết SEA Games 30, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc. Anh cho biết khi Hùng Dũng đá anh tin sẽ chiến thắng và vào khung thành đối thủ. Khi Việt Nam giành chiến thắng anh cùng bạn bè nhảy lên ôm nhau đầy sung sướng.

Ngoài ra, khi nhắc đến hậu vệ Đoàn Văn Hậu cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho rằng, Văn Hậu là một cầu thủ có đầy đủ tố chất của một ngôi sao. Từ vòng bảng cho đến chung kết, Đoàn Văn Hậu như anh chàng khổng lồ, lên công về thủ đều dứt khoát, rõ ràng và sắc bén.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-giai-nguyen-nhan-hlv-park-hang-seo-thong-tri-bong-da-khu-vuc-giup-u22-viet-nam-chien-thang-ruc-ro-a459519.html