LÝ GIẢI BẤT NGỜ: Sinh ra, bạn đã có 300 chiếc xương, nhưng khi trưởng thành, chỉ còn 206 chiếc, tại sao vậy?

Người lớn có 206 chiếc xương trong cơ thể, nhưng điều này không đúng với trẻ sơ sinh.

Hệ thống xương của một người trưởng thành bao gồm 206 cái xương, 32 chiếc răng và một mạng lưới các cấu trúc khác kết nối xương lại với nhau.

Hệ thống này có một số chức năng rất quan trọng như tạo nên hình hài cơ thể, hỗ trợ các chuyển động cơ thể và tạo ra tế bào máu mới,...

Thế nhưng, một điều bất ngờ là, ở trẻ nhỏ có nhiều xương hơn người lớn.

Bộ xương của một đứa bé mới sinh có xấp xỉ khoảng 300 thành phần khác nhau, tạo nên một hỗn hợp xương và sụn. Phần sụn cuối cùng thì cứng lên để trở thành xương trong một quá trình được gọi là sự hóa xương. Ví dụ, xương bánh chè của trẻ sơ sinh thực chất là sụn, phải mất đến vài năm để chúng biến thành xương.

Bộ xương của người trưởng thành.

Khi trưởng thành, số xương của trẻ giảm đi còn 206. Điều này được lý giải như sau: Theo thời gian, số xương "thừa" (sụn) trong trẻ sơ sinh hợp nhất lại thể tạo ra những chiếc xương lớn hơn. Sụn củng cố thành xương trong quá trình gọi là sự hóa xương.

Ngoài ra, có thể bạn chưa biết về điểm thú vị này ở hệ thống xương người: Bàn chân và bàn tay chứa hơn một nửa số xương trong cơ thể.

Xương có rất nhiều hình dáng và kích cỡ, thêm vào đó, chúng không được phân bố đồng đều trải khắp cơ thể, vì vậy, một vài khu vực có nhiều xương hơn các khu vực khác rất nhiều. Chứa nhiều xương nhất trong số đó là bàn tay và bàn chân.

Mỗi bàn tay có 27 cái xương và mỗi bàn chân có 26 cái, có nghĩa là một cơ thể với hai bàn tay và hai bàn chân thì đã có 106 chiếc xương nằm ở đó; chứa hơn nửa số xương trong cơ thể.

Như Ý / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/ly-giai-bat-ngo-sinh-ra-ban-da-co-300-chiec-xuong-nhung-khi-truong-thanh-chi-con-206-chiec-tai-sao-vay-1483779