Lý do yêu cầu kỷ luật 4 giáo viên đi du lịch

Việc yêu cầu kỷ luật 4 giáo viên ở Quảng Ninh đi nước ngoài không xin phép dựa trên quy định quản lý công chức, viên chức.

Ngày 14/10, bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh xác nhận, đơn vị đang yêu cầu kỷ luật 4 giáo viên đi nước ngoài không xin phép vào dịp nghỉ hè vừa qua.

Theo đó, 4 giáo viên này gồm: Vũ Hiền Lương (giáo viên trường THPT Lê Chân, thị xã Đông Triều) đi du lịch các nước Malaysia, Singapore; Lê Thị Trà Thúy (giáo viên trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long) đi du lịch Nga; Nguyễn Trà Ly (nhân viên y tế) và Lê Thị Huê (giáo viên) của trường THPT Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, đi du lịch Thái Lan.

Một trong những trường nơi có giáo viên bị yêu cầu kỷ luật vì đi nước ngoài du lịch không xin phép ở Quảng Ninh.

Một trong những trường nơi có giáo viên bị yêu cầu kỷ luật vì đi nước ngoài du lịch không xin phép ở Quảng Ninh.

Phía Sở GD&ĐT Quảng Ninh khẳng định, 4 giáo viên trên đi nước ngoài với mục đích du lịch, không liên quan đến tập huấn hay tìm hiểu kiến thức chuyên môn.

Lý do 4 giáo viên bị yêu cầu kỷ luật được bà Thúy cho biết là do quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đi du lịch ở nước ngoài nêu rõ, các cơ quan, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cho sở trước hôm xuất cảnh 16 ngày.

UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ thẩm định, phê duyệt đối với cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh, học tập tự túc, học bổng nước ngoài cấp) dưới 3 tháng.

Bên cạnh việc yêu cầu kiểm điểm, Sở GD&ĐT Quảng Ninh còn đề nghị lãnh đạo các trường nơi có 4 giáo viên đang công tác gửi bản báo cáo sự việc về Sở.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo viên đi nước ngoài.

Ngọc Văn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/ly-do-yeu-cau-ky-luat-4-giao-vien-di-du-lich-3389467/