Lý do Xuân Trường to tiếng với Kim Dong-su

HLV Kiatisuk Senamuang cho rằng, Xuân Trường là đội trưởng, trách nhiệm lớn hơn nên việc tiền vệ quê Tuyên Quang nhắc nhở Kim Dong-su là chuyện bình thường.

Trận đấu muộn nhất vòng 4 V-League 2021 giữa Hà Tĩnh với HAGL khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đội chủ nhà Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên tại V-League 2021 nhờ lối chơi phòng ngự phản công khoa học.

Xuân Trường và Kim Dong-su (chỉ tay) lời qua tiếng lại. (Ảnh: Hai Tép).

Xuân Trường và Kim Dong-su (chỉ tay) lời qua tiếng lại. (Ảnh: Hai Tép).

Trong khi đó, HAGL dù kiểm soát bóng nhiều hơn và được đánh giá cao hơn, nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Trận hòa này khiến HAGL tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý ở trận đấu này là sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Xuân Trường và Kim Dong-su đã có lời qua tiếng lại. Rất may là các đồng đội đã kịp thời can ngăn nếu không chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Chia sẻ với truyền thông sau trận Hà Tĩnh 0-0 HAGL, HLV Kiatisuk Senamuang nói về lý do mà Xuân Trường phải nhắc nhở đồng đội rồi dẫn đến sự việc như trên, ông nói: “Xuân Trường với vai trò đội trưởng, đá tiền vệ trung tâm phải quán xuyến trận đấu, lên công về thủ, nhiệm vụ rất nặng nề. Sau trận đấu cậu ta nhắc nhở đồng đội của mình mà thôi. Trong khi đó, với Kim Dong-su thì nhiệm vụ của cậu ta là phòng ngự và thời gian qua đã có nhiều tiến bộ”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ly-do-xuan-truong-to-tieng-voi-kim-dong-su-844688.vov