Lý do vì sao khiến phim Hoa ngữ remake thường thất bại?

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy rằng có không ít những phim remake đều thất bại và nhận phải rất nhiều chỉ trích của khán giả.

Thời gian gần đây, các nhà sản xuất phim Trung Quốc lại chuẩn sang một hướng làm phim khác, đó là remake những bộ phim nổi tiếng một thời. Ngoài những bộ remake đã và đang lên sóng là Bong bóng mùa hè, Vườn sao băng, Thuyết tiến hóa tình yêu (remake từ bộ phim Có lẽ anh không thể yêu em) thì Sợi dây chuyền định mệnh, Hoàng tử ếch, Thơ ngây cũng đã được mua bản quyền để remake lại. Tuy nhiên những bộ phim remake lên sóng gần đây lại không nhận được đánh giá cao, khán giả cũng quá ngán ngẩm và lo lắng cho những tác phẩm đình đám một thời bị đem ra làm lại. Nhưng vì lý do gì mà phim remake lại thất bại đến vậy?

Cái bóng quá lớn của bản gốc

Một điều mà ai cũng biết là thường những phim remake đều là những bản làm lại từ các tác phẩm nổi đình nổi đám ngày trước, nếu không phải phim hot thì chẳng ai quan tâm đến việc remake làm gì. Bản gốc không chỉ thành công ở mặt kịch bản mà diễn viên đều rất hợp vai, quan trọng là diễn xuất của họ không thể chê được. Và đương nhiên, bản remake sẽ bị đem ra so sánh về những phương diện này.

Bộ phim Vườn sao băng 2018đang chiếu là bản remake của bộ phim cùng tên sản xuất năm 2001 do Từ Hy ViênNgôn Thừa Húc. Ngay từ những tập đầu tiên, Vườn sao băng 2018đã nhận cả tấn gạch vì sửa đổi nguyên tác quá đà, F4 ngông nghênh ngạo mạn ngày nào nay lại trở thành những học sinh giỏi và tài năng, tấm gương sáng cho mọi người học theo.

Sam Thái cũng bị chê bai không thương tiếc, hình ảnh Sam Thái mạnh mẽ không chịu khuất phục nay đã mất hết. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng khiến khán giả phải lắc đầu. Thẩm Nguyệt, Vương Hạc Đệ cũng giống Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc ngày xưa, đều là những diễn viên mới vào nghề. Ấy vậy mà Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ lại không có diễn xuất, khí chất như Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc ngày nào.

“Vườn sao băng”

“Bong bóng mùa hè”

“Thuyết tiến hóa tình yêu”

Không chỉ có Vườn sao băng, bộ phim Bong bóng mùa hè 2018 cũng gây thất vọng không kém. Tính cách nhân vật bị thay đổi, diễn xuất chưa tới khiến phim trở thành “bom xịt” màn ảnh. Thuyết tiến hóa tình yêu thì khá khẩm hơn một chút nhưng không có nghĩa là không bị chỉ trích vì trình tự tình tiết so với bản gốc chẳng khác là mấy, thiếu đi tính sáng tạo.

Khi nhà sản xuất không quá quan tâm đến chất lượng phim

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất làm phim với mục đích kiếm tiền nhưng lại không chú trọng đến chất lượng phim. Họ làm lại những phim kinh điển để nhằm mục đích gì? Là muốn vượt qua những bản gốc đó ư? Không phải, họ chỉ là dùng sức hút của bản gốc để làm lợi cho bản remake mà thôi.

Mang danh remake, phim đó đương nhiên sẽ rất có sức hút, tính chủ đề cao và được các mọt phim quan tâm nhiều. Điều này rất có lợi khi nhà sản xuất bán bản quyền chiếu cho các đài và trang web chiếu, bởi họ sẽ bán được với giá cao thương so với một phim bình thường.

Một bộ phim được cho là tệ hại về mọi mặt chính là Vườn sao băng 2018. Dàn diễn viên diễn xuất quá non tay, kịch bản “Lọ Lem và hoàng tử” đã lỗi thời, cảnh quay không đẹp mắt, trang phục nhìn quá chán. Trước khi công chiếu, nhà sản xuất đã tuyên truyền rất nhiều cho Vườn sao băng 2018, nâng bộ phim lên đến mức quá cao khiến khán giả khi xem rồi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Một bộ phim dở toàn diện như Vườn sao băng khiến khán giả rất thất vọng, họ đã không ngần ngại đánh giá điểm thấp cho phim, điển hình như trên Douban phim chỉ được 3.1 điểm.

Giờ đây, việc casting lựa chọn kỹ lưỡng dàn diễn viên thích hợp cho phim cũng không còn được chú trọng. Với những ngôi sao có nhan sắc, nổi tiếng và có chống lưng thì sẽ dễ dàng có được vai diễn dù họ thật sự diễn rất tệ. Lâm Duẫn có diễn xuất “quá đơ” nhưng vẫn nhận được vai nữ chính bản remake của Thơ ngây, Vương Đại Lục không hợp vai ấy vậy mà vẫn có thể đóng nam chính. Cả hai diễn viên này đều không có bất cứ điểm nào hợp vai. Hay như vai Tần Tuấn Kiệt trong Bong bóng mùa hè cũng vậy. Nam chính được miêu tả là tổng tài bá đạo điển trai ngời ngời nhưng Tần Tuấn Kiệt lại chẳng có điểm nào giống nhân vật này cả.

Trong khi đó, một điểm khác khiến khán giả “ngứa mắt” chính là những pha quảng cáo quá lộ liễu trong phim. Những thương hiệu được quảng cáo trong phim đều tham gia đầu tư cho phim và họ yêu cầu phải lồng ghép những cảnh để PR sản phẩm. Nhà sản xuất không chỉ làm phim một mình, họ còn kêu gọi được nhà đầu tư, vậy hà cớ gì không làm ra được một bộ phim chất lượng một chút chứ?

Tổng cục điện ảnh Trung Quốc mới đây đã đưa ra chính sách thắt chặt thù lao phim. Với nhiều người, đây là một quyết định đúng đắn khi mà đã có quá nhiều nhà sản xuất bỏ ra hàng trăm triệu tệ để mời diễn viên tham gia, vì tốn quá nhiều tiền mời nên không thể đầu tư nhiều cho việc làm phim. Phim chất lượng kém đi một phần là vì như vậy.

Phim remake thường gặp phải nhiều áp lực hơn so với những phim do bị đem ra so sánh với bản gốc. Nhưng dường như nhà sản xuất không quá quan tâm đến việc này. Họ làm phim và khiến phim được chú ý nhiều hơn mức bình thường do được gán mác là “remake”. Nghiễm nhiên nhà sản xuất sẽ kéo được một lượng lớn fan phim gốc vào xem và chẳng để tâm họ vào chê hay khen. Nhà sản xuất làm phim mục đích chính là lợi nhuận chứ không phải là làm phim cho khán giả xem. Hy vọng rằng những phim remake sau sẽ gặp được nhà sản xuất “có tâm”, có thể không xuất sắc như bản gốc nhưng ít ra cũng không đến mức là bị chê là “rác phẩm”.

LiLy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ly-do-vi-sao-khien-phim-hoa-ngu-remake-thuong-that-bai-3428290.html