Lý do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời ông Putin tới nhà hàng hải sản

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể sẽ sớm thảo luận về thương vụ mua bán hệ thống phòng thủ S-400 khi họ cùng nhau thưởng thức các món hải sản tại một nhà hàng ở thủ đô Istanbul.

Theo RT, hôm 24/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã gửi lời mời của Tổng thống Erdogan tới Tổng thống Putin khi nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ có chuyến thăm và gặp mặt nhà lãnh đạo Nga ở Moscow.

"Người bạn thân thiết nhất của ngài, Tổng thống Erdogan, đã nhắn gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến ngài. Ông ấy hy vọng ngài có thể thăm Istanbul trong thời gian tới và sắp xếp để trở thành khách mời tại một nhà hàng hải sản", Ngoại trưởng Cavusoglu nói.

Nhà hàng hải sản gợi nhớ tới thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS hồi tháng 7, khi đó ông Putin đã nhắc nhở người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về lời mời dự tiệc tại một nhà hàng hải sản. Đáp lại, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng, lời mời vẫn còn hiệu lực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Sputnik)

Nhân dịp đó, Tổng thống Nga đã đề cập tới vấn đề xuất khẩu thịt sang Thổ Nhĩ Kỳ. Dường như hiểu được ngầm ý của Tổng thống Putin, nên chính quyền của Tổng thống Erdogan đã cho phép Nga xuất khẩu thịt sang Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối tháng 7.

Lần này, lời mời Tổng thống Putin dự tiệc tại nhà hàng hải sản ở Istanbul của ông Erdogan có thể là cách để thúc đẩy thương vụ mua bán S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu khăng khít hơn thời gian gần đây khi Ankara quyết mua bằng được hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, bất chấp cảnh báo của đồng minh Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã thông qua vụ mua bán các tổ hợp S-400 Triumph hồi năm ngoái. Ngày 4/4, trong cuộc gặp cấp cao, Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan đã thống nhất thời gian bàn giao 2 hệ thống vào năm sau.

Đáp lại, Mỹ tạm ngừng bàn giao máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ trừng phạt bất cứ nước nào mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, dù là các đồng minh của Mỹ.

Theo Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//ly-do-tong-thong-tho-nhi-ky-moi-ong-putin-toi-nha-hang-hai-san_n40323.html