Lý do Tống Mỹ Linh kiên quyết không muốn an táng cạnh chồng

Yêu say đắm Tưởng Giới Thạch nhưng trước khi mất, Tống Mỹ Linh bày tỏ nguyện vọng không muốn được đưa về Đài Loan chôn cất sau khi chết. Vì sao bà không muốn an táng bên cạnh chồng mình?

 Tống Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch là cặp vợ chồng quyền lực nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Vợ chồng bà từ Đại lục Trung Quốc chạy ra Đài Loan năm 1949.

Tống Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch là cặp vợ chồng quyền lực nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Vợ chồng bà từ Đại lục Trung Quốc chạy ra Đài Loan năm 1949.

Kể từ đó, vợ chồng Tưởng Giới Thạch trở thành những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến Đài Loan.

Tuy nhiên, sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời năm 1975 và được chôn cất tại một nghĩa trang phía bắc hòn đảo, Tống Mỹ Linh quyết định sang Mỹ định cư.

Tống Mỹ Linh sống ở thành phố New York, Mỹ kể từ đó cho đến khi qua đời vào tháng 10/2003. Khi ấy, bà thọ 106 tuổi.

Trước khi qua đời, phu nhân của Tưởng Giới Thạch từng tiết lộ ước muốn được an táng tại Thượng Hải thay vì Đài Loan.

Lý do Tống Mỹ Linh không muốn chôn cất cạnh chồng ở Đài Loan được nhiều người quan tâm.

Một số chuyên gia đưa ra vài lý do để giải thích cho tâm nguyện cuối đời của Tống Mỹ Linh.

Cụ thể, Tống Mỹ Linh từng tiết lộ ước muốn "lá rụng về cội" sau khi qua đời. Trên thực tế, nghĩa trang nhà họ Tống nằm tại Thượng Hải là nơi an nghỉ của cha mẹ Tống Mỹ Linh và người chị Tống Khánh Linh.

Theo đó, Tống Mỹ Linh muốn được chôn cất ở Thượng Hải thay vì Đài Loan.

Một lý do khác được đưa ra là Tống Mỹ Linh là tín đồ đạo Cơ đốc. Bà từng nói rằng mọi chuyện đều giao cho Thượng đế và sẽ không an táng tại Đài Loan cùng Tưởng Giới Thạch.

Tâm Anh (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ly-do-tong-my-linh-kien-quyet-khong-muon-an-tang-canh-chong-1511514.html