Lý do tên lửa, tàu chiến của Hạm Đội Biển Đen Nga đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu?

Hệ thống tên lửa bờ biển, tàu tấn công và trinh sát của Hạm Đội Biển Đen Nga đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Điều này nhằm ứng phó với những tình huống khẩn cấp tiềm tàng liên quan đến cuộc tập trận mang tên Sea Shield 2019 (Lá chắn biển 2019).

Theo TASS, hệ thống tên lửa bờ biển, tàu tấn công và trinh sát của Hạm Đội Biển Đen Nga đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với những tình huống khẩn cấp tiềm tàng liên quan đến cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang tên Sea Shield 2019 (Lá chắn biển 2019).

Trung tâm kiểm soát quốc phòng quốc gia Nga cho biết, việc phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp của Hạm đội Biển Đen được triển khai nhằm mang đến giải pháp kiểm soát các tàu của NATO.

Hệ thống tên lửa bờ biển, tàu tấn công và trinh sát của Hạm Đội Biển Đen Nga đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Hệ thống tên lửa bờ biển, tàu tấn công và trinh sát của Hạm Đội Biển Đen Nga đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Các hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển như Bastion và Bal cũng đã vào vị trí sẵn sàng.

Thông báo của Trung tâm trên có đoạn: "Để nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm tàng, Hạm đội Biển Đen đang tiến hành một loạt biện pháp nhằm giám sát các hoạt động của tàu NATO. Các nhóm tàu giám sát, tấn công hải quân, các hệ thống tên lửa bờ biển Bastion và Bal cùng máy bay hải quân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại các khu vực được chỉ định ở Biển Đen".

Cuộc tập trận đa phương Sea Shield 2019 tại các khu vực phía Tây Nam của Biển Đen bắt đầu vào 8/4. Tham gia cuộc tập trận này có các tàu chiến và máy bay của Mỹ, Bulgaria, Hy Lạp, Canada, Hà Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với đại diện của các lực lượng vũ trang Georgia và Ukraine.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-ten-lua-tau-chien-cua-ham-doi-bien-den-nga-dat-trong-tinh-trang-san-sang-chien-dau-a429182.html