Lý do sâu xa sau tuyên bố quân đội Trung Quốc sẵn sàng giúp Syria ở Idlib

Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin đã khiến giới quan sát và học giả Trung Đông bất ngờ khi ông tuyên bố hồi tuần này rằng quân đội Trung Quốc có thể hỗ trợ trực tiếp quân đội Syria trong những chiến dịch quân sự lớn sắp tới nhằm tái chiếm tỉnh Idlib mà phiến quân đang chiếm đóng.

“Quân đội (Trung Quốc) sẵn sàng đồng hành cùng quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố ở Idlib và những khu vực khác ở Syria”, Đại sứ Trung Quốc phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Al-Watan.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin.

Trong những ngày qua, sau khi chiến dịch của quân đội Syria đang đi tới hồi kết ở khu vực Tây Nam đất nước thì lực lượng này đang hướng tới một mục tiêu mới đó là tái chiếm tỉnh Idlib, nơi nhóm khủng bố al-Nusra (một nhánh al-Qaeda tại Syria) chiếm từ năm 2015.

Chiến dịch tại Idlib có khả năng sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới.

Idlib hiện là nơi tập trung của hầu như toàn bộ các phần tử thánh chiến, phiến quân và khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, trong đó có cả các chiến binh người nước ngoài.

Theo ước tính, có tới 40.000 chiến binh có vũ trang thuộc về các lực lượng đối lập với chính quyền Assad đang ẩn mình trong khoảng 2 triệu dân ở đây. Do đó, trận đánh sắp tới tại Idlib được cho là một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong lịch sử 7 năm chiến tranh tại Syria, tương tự như trận đánh ở Aleppo năm 2016.

Lần này, Trung Quốc chủ yếu quan tâm tới việc liên minh với lực lượng Chính phủ Syria để loại bỏ những chiến binh thánh chiến Hồi giáo tộc Duy Ngô Nhĩ từ Trung Quốc đang hoạt động tại Idlib. Những chiến binh Duy Ngô Nhĩ đã tới Syria từ tỉnh Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc. Năm 2017, Chính phủ Syria ước tính số lượng các chiến binh này rơi vào khoảng 5.000 người.

Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin nhấn mạnh vào những lợi ích chống khủng bố của cả hai phía khi gián tiếp nhắc tới các chiến binh phiến quân người Duy Ngô Nhĩ: “Có sự hợp tác tích cực giữa Trung Quốc và Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi biết rằng cuộc chiến đó không chỉ phục vụ lợi ích của người dân Syria mà còn cho cả Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới”.

Ông Qi Qianjin giải thích thêm: “Có sự phối hợp giữa quân đội của chúng tôi trong cuộc chiến diệt những kẻ khủng bố ngoại quốc đang hoạt động tại Syria, gồm cả những phần tử từ Trung Quốc. Sự hợp tác này sẽ tiếp tục trong tương lai”.

Quân đội Trung Quốc.

Khi được hỏi về cuộc tấn công tại Idlib sắp tới, ông Qianjin trả lời rằng: “Trung Quốc đang theo dõi tình hình ở Syria, đặc biệt sau chiến thắng tại khu vực phía Nam, và quân đội nước này sẵn sàng sát cánh cùng quân đội Syria chiến đấu chống khủng bố ở Idlib và bất cứ vùng nào khác”.

Trong một tuyên bố khác cũng trên tờ Al-Watan, tùy viên quân sự Trung Quốc tại Syria Wong Roy Chang cũng ủng hộ tuyên bố của Đại sứ, cho rằng sự hợp tác giữa quân đội Syria và Trung Quốc đang diễn ra. “Chúng tôi có mối quan hệ tốt và đang duy trì sự hợp tác này để phục vụ an ninh, thống nhất và ổn định đất nước. Chúng tôi – Trung Quốc và quân đội của mình – muốn phát triển quan hệ với quân đội Syria”, ông nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu lính Trung Quốc có hỗ trợ trong chiến dịch tại Idlib hay không, ông Chang nói rằng đây là “quyết định chính trị” mà phía Bắc Kinh sẽ đưa ra kết luận cuối cùng.

Bắc Kinh từ lâu đã nhắm tới quan hệ đối tác kinh tế với Damascus và bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ Syria trong quá trình tái thiết đất nước, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn biến ngày càng căng thẳng. Những công ty Trung Quốc ở Trung Đông sẽ sớm cảm nhận thấy được sự căng thẳng này khi Mỹ tìm cách ngăn chặn sự can thiệp của Trung Quốc và Nga vào tình hình Trung Đông.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ly-do-sau-xa-sau-tuyen-bo-quan-doi-trung-quoc-san-sang-giup-syria-a380592.html