Lý do Quang Hải giữ chức đội trưởng; Thầy cũ Công Phượng mắc K

HLV Park Hang-seo tin tưởng Quang Hải kể từ sau VCK U-23 châu Á 2018. HLV cũ của Công Phượng bất ngờ thông báo mắc ung thư.

HLV Park lý giải chọn Quang Hải làm đội trưởng

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết Quang Hải từng là đội trưởng U-23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018 trong khi hai đàn anh Hùng Dũng, Trọng Hoàng chưa thân thiết với U-22 Việt Nam nên trọng trách đội trưởng được ông trao cho ngôi sao Hà Nội FC.

Dù có sự góp mặt của tiền vệ đa năng Đỗ Hùng Dũng... Ảnh: NGỌC DUNG

Dù có sự góp mặt của tiền vệ đa năng Đỗ Hùng Dũng... Ảnh: NGỌC DUNG

Trong phát biểu trước buổi tập chiều nay, thầy Park nhấn mạnh: “Tôi biết CĐV Việt Nam rất kỳ vọng về chiếc HCV SEA Games. Giải đấu diễn ra lần thứ 30 nhưng Việt Nam chưa giành được ngôi cao nhất. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình đem lại niềm vinh dự đó.

Tôi chọn Quang Hải và trao trọng trách đội trưởng cho cậu ấy là điều hợp lý, bởi đa số các cầu thủ đều thuộc lứa U-22. Trước đó, cậu ấy từng giữ chức vụ này tại VCK U-23 châu Á”.

Với lựa chọn hai cầu thủ quá tuổi bộ đôi Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng, HLV trưởng đội tuyển U-22 Việt Nam cho biết: “Họ là những cầu thủ đa năng, có thể chơi được mọi vị trí trên sân. Tôi cần những cầu thủ như thế nhằm tạo chiều sâu cho đội hình. Bên cạnh đó, mật độ thi đấu dày của SEA Games 30, trong khi đội hình chỉ có 18 cầu thủ (trừ hai vị trí thủ môn) nên sự có mặt của họ sẽ giúp dìu dắt các đàn em”.

...thầy Park vẫn chỉ định Quang Hải giữ đội trưởng tuyển U-22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: NGỌC DUNG

Tính đến thời điểm này, điều khiến thầy Park lo ngại nhất là các tuyển thủ vừa chinh chiến vòng loại World Cup 2022 Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Thanh Chung, Tiến Linh chưa được tập cùng đội tuyển U-22 trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Yoo Sang-chul.

HLV cũ Công Phượng mắc bệnh hiểm nghèo

Cựu thuyền trưởng CLB Incheon United – đội bóng Hàn Quốc Công Phượng từng đầu quân, Yoo Sang-chul được chẩn đoán ung thư tuyến tụy khó qua khỏi.

Tháng 5-2019, Yoo Sang-chul được bổ nhiệm ghế HLV trưởng thay thế Andersen, tiền đạo Nguyễn Công Phượng còn đầu quân tại CLB Incheon United và nhận được những lời khuyên bổ ích từ cựu tuyển thủ Hàn Quốc.

HLV 48 tuổi cũng từng là học trò cũ của HLV Park Hang-seo, thời điểm ông làm trợ lý cho Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc World Cup 2002. Trong thông báo mới đây, Yoo Sang-chul cho biết ông đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nhgèo.

HLV Yoo Sang-chul phát biểu tại buổi ra mắt CLB Incheon United, thời điểm Công Phượng còn thi đấu. ẢNH: GETTY

Chia sẻ về sự cố không may của học trò cũ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi và Yoo Sang-chul vốn rất thân thiết như anh em ruột thịt. Tôi thật sự sốc khi biết cậu ấy mang trong người căn bệnh này. Cuộc sống đúng là không thể lường trước được điều gì. Cậu ấy còn quá trẻ, còn tương lai dài phía trước. Tuy tôi không ở gần nhưng sẽ nỗ lực giúp đỡ, động viên cậu ấy trong điều kiện có thể. Yoo là người rất chăm chỉ, có ý chí kiên cường”.

Thời điểm còn là cầu thủ, Yoo Sang-chul từng 100 lần thi đấu trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc, ghi tổng cộng 18 bàn thắng trong đó có hai pha lập công tại các kỳ World Cup. Ông từng khoác áo các CLB hàng đầu châu lục như Ulsan Hyundai, Yokohama, Kashiwa Reysol trước khi chuyển hẳn sang nghiệp huấn luyện đầu năm 2019.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ly-do-quang-hai-giu-chuc-doi-truong-thay-cu-cong-phuong-mac-k-871916.html