Lý do Pháp cử hàng không mẫu hạm duy nhất tới Địa Trung Hải

Pháp đã cử hàng không mẫu hạm duy nhất của quốc gia này đến Địa Trung Hải đảm nhận nhiệm vụ dài ngày.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: AFP

Quân đội Pháp cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle đã rời cảng ở thành phố Toulon vào ngày 5/3 và hướng đến phía Đông Địa Trung Hải. Một tàu ngầm hạt nhân tấn công và nhiều chiến hạm khác đã hộ tống Charles de Gaulle trên hải trình này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã trực tiếp đến Toulon chia tay các thủy thủ. Tàu Charles de Gaulle vừa trải qua 18 tháng sửa chữa và 5 lần thử nghiệm trên biển.

Bộ trưởng Florence Parly cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle “dành cho hợp tác, tạo điều kiện để Pháp tỏa sáng trên thế giới” đồng thời khẳng định nhiệm vụ của hàng không mẫu hạm này là đóng góp cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Florence Parly đồng thời thừa nhận rằng IS đang “thay đổi và tái cấu trúc”.

Kênh RT (Nga) cho biết hiện chưa rõ lý do Pháp cử cả một hàng không mẫu hạm cho nhiệm vụ này.

IS đã bị đánh bật khỏi nhiều khu vực chúng chiếm đóng ở Iraq và Syria. Hiện nay nhóm khủng bố này co cụm tại làng Baghouz và một số khu vực lẻ tẻ ở Đông Syria.

Theo kế hoạch, Charles de Gaulle sẽ gia nhập chiến dịch chống IS của Mỹ trong một tháng sau đó di chuyển đến Ấn Độ Dương dự tập trận cùng hải quân Ấn Độ và Ai Cập.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ly-do-phap-cu-hang-khong-mau-ham-duy-nhat-toi-dia-trung-hai-20190306113331907.htm