Lý do ông Trump kêu gọi cử tri bang Arizona đừng rời điểm bỏ phiếu

Theo cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông muốn các cử tri bang Arizona nên ở lại địa điểm bỏ phiếu 'nhằm đảm bảo lá phiếu của họ được kiểm'.

“Đừng rời điểm bỏ phiếu, hãy ở nguyên đó. Những người tham gia công tác bầu cử nói rằng máy kiểm phiếu không hoạt động và rằng họ đã gặp tình trạng thiếu giấy ở nhiều điểm bỏ phiếu. Có rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra. Họ đang muốn trì hoãn việc bỏ phiếu của các bạn, và bạn không thể để họ làm vậy”, ông Trump nói trong một video được đăng tải trên mạng xã hội đêm 8/11 (giờ Mỹ).

Người dân bang Arizona, Mỹ đi bỏ phiếu hôm 8/11. Ảnh: AP

Người dân bang Arizona, Mỹ đi bỏ phiếu hôm 8/11. Ảnh: AP

“Theo tôi được biết, đã có rất nhiều cử tri rời các điểm bầu cử ở Hạt Maricopa, nơi đông dân nhất bang Arizona, bởi có những việc thiếu công bằng đang xảy ra ở đó”, ông Trump tuyên bố thêm, ám chỉ tới việc các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa đã bỏ đi trước khi họ kịp bỏ phiếu.

Ở một diễn biến khác, một thẩm phán làm việc tại tòa án Hạt Maricopa đã bác bỏ đề xuất của đảng Cộng hòa về việc kéo dài thời gian bỏ phiếu tại đây thêm ba tiếng đồng hồ nữa.

“Tôi chẳng thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cử tri bị ngăn cản thực hiện quyền bỏ phiếu của họ. Trong khi một số cử tri có thể gặp bối rối hoặc khó khăn khi bỏ phiếu, nhưng tôi không thấy tình trạng cử tri muốn bỏ phiếu nhưng lại không thể thực hiện được việc đó”, hãng tin CNN dẫn lời vị thẩm phán giấu tên nói.

Theo CNN, các nghị sĩ Cộng hòa tại bang Arizona trước đó đã yêu cầu cơ quan hành pháp Hạt Maricopa ban lệnh cho phép các điểm bỏ phiếu ở nơi đây mở thêm ba tiếng đồng hồ nữa, tức tới 22h đêm 8/11 (giờ địa phương), để “những cử tri gặp khó khăn với máy lập bảng có thể bỏ các phiếu bầu tạm thời”.

Video: Breaking 911

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-ong-trump-keu-goi-cu-tri-bang-arizona-dung-roi-diem-bo-phieu-2078684.html