Lý do NSND Trung Hiếu sát ngày cưới vẫn bận rộn chấm thi sắc đẹp

Xuất hiện trên 'ghế nóng' vòng sơ khảo 'Người đẹp Kinh Bắc 2019', NSND Trung Hiếu hài hước chia sẻ lý do dù đang rất bận rộn song anh vẫn nhận lời làm giám khảo cuộc thi này.

Theo kế hoạch thì ngày 17-1 tới đây, NSND Trung Hiếu sẽ tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái kém anh 19 tuổi. Sau đó 1 ngày, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra tại quê nhà của cô dâu ở Sơn La và sau Tết Nguyên Đán thì cả hai sẽ tổ chức lễ cưới tại Hà Nội.

NSND Trung Hiếu chia sẻ, sở dĩ việc tổ chức hôn lễ ở phía nhà trai phải lùi lại đến sau Tết vì thời điểm cuối năm này, anh đang bận rộn nhiều việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội và không thể bỏ dở. Trong đó có việc anh đang làm đạo diễn một chương trình quan trọng của Nhà hát Kịch Hà Nội được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và truyền hình trực tiếp vào ngày 26-1 tới.

Tuy nhiên mới đây tại vòng sơ khảo cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2019” diễn ra tại quê hương quan họ Bắc Ninh, NSND Trung Hiếu bất ngờ xuất hiện trên hàng ghế giám khảo bên cạnh nhiều gương mặt quen thuộc như: NSND Thúy Hường, biên đạo múa NSƯT Trần Ly Ly…

Khi được hỏi việc nhận lời ngồi “ghế nóng” ở thời điểm đang gấp rút chuẩn bị chuyện cưới hỏi và bận rộn với công việc ở Nhà hát, NSND Trung Hiếu tếu táo nói vui, anh nhận lời vì anh em đồng nghiệp động viên cứ thử đi chấm xem các thí sinh – người đẹp Bắc Ninh có xinh hơn vợ sắp cưới của mình không.

NSND Trung Hiếu tặng hoa cho Top 30 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết "Người đẹp Kinh Bắc 2019"

Người đứng đầu Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ, cuộc thi năm nay được UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức với ý nghĩa tìm ra gương mặt người đẹp trở thành Đại sứ Du lịch của tỉnh, qua đó quảng quảng bá Festival “Về miền Quan họ - 2019” và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cũng bởi ý nghĩa quan trọng này nên anh quyết định thu xếp cả việc công lẫn chuyện riêng để nhận lời đồng hành với Ban tổ chức và các thí sinh trong vai trò giám khảo.

Tiết lộ về tiêu chí chấm chọn người đẹp tại cuộc thi này, NSND Trung Hiếu cho biết, ngoài những tiêu chuẩn “đẹp người, đẹp nết” cùng vốn hiểu biết về quê hương mình ra thì anh đánh giá cao những cô gái toát ra sự cá tính, năng động để có thể truyền “lửa” đến mọi người.

Các thí sinh tại buổi sơ khảo "Người đẹp Kinh Bắc 2019"

Liên quan đến tiêu chí chấm thi, ông Nguyễn Tiến Vụ - Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi chia sẻ, nét riêng của sân chơi này so với nhiều cuộc thi sắc đẹp khác là sẽ chọn người đẹp không chỉ đẹp về hình thể hay có tài năng mà còn cần phải am hiểu về văn hóa truyền thống của Bắc Ninh, đặc biệt là hiểu về di sản quan họ và biết hát quan họ. Bởi Top 3 người đẹp đạt giải cao nhất sẽ góp phần quảng bá văn hóa lịch sử và du lịch tâm linh của Bắc Ninh với công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Tỏa sáng miền quan họ”, cuộc thi lần này đã nhận được 150 hồ sơ ghi danh dự thi. Sau vòng sơ khảo vừa diễn ra vào ngày 13-1, Ban giám khảo đã chọn ra được 30 gương mặt ưu tú đi tiếp vào vòng chung khảo.

Một trong 30 gương mặt được chọn đi tiếp vào vòng chung kết cuộc thi

Đại diện Ban tổ chức cho biết, bên cạnh các phần thi trình diễn trang phục quan họ, áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội thì các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi năm nay sẽ tham gia nhiều hoạt động thực tế để tìm hiểu về giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Kinh Bắc như: tìm hiểu về văn hóa ứng xử của người quan họ, đến thăm “nhà chứa” quan họ - không gian sinh hoạt văn hóa đặc thù chỉ riêng có của người quan họ đang được khôi phục, góp phần vào việc bảo tồn, phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh...Đồng thời, thí sinh sẽ tới thăm các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và tham gia các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn.

Đặc biệt, các thí sinh sẽ tham gia một khóa tu ngắn tại chùa Dạm - ngôi chùa cổ thờ Nguyên Phi Ỷ Lan và có lưu lại dấu tích của bà, nơi có cột đá chùa Dạm đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Hoạt động này được tổ chức với mong muốn giúp các thí sinh “Người đẹp Kinh Bắc 2019” chiêm nghiệm về “Công - dung - ngôn - hạnh” của người phụ nữ việt Nam.

Theo kế hoạch, đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc vào ngày 20-2-2019.

Cùng ngắm một số thí sinh tranh tài tại cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc 2019":

Chúc An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ly-do-nsnd-trung-hieu-sat-ngay-cuoi-van-ban-ron-cham-thi-sac-dep/796443.antd