Lý do Nhà báo Lại Văn Sâm tẩy chay mạng xã hội

'Đã bao nhiêu lần anh khẳng định rồi. Anh không gia bất kỳ mạng xã hội nào. 100% facebook tên anh (có cả ảnh) đều là giả mạo', nhà báo Lại Văn Sâm cho biết.

Hai ngày nay, dư luận sôi sục trước Fanpage Nhà báo Lại Văn Sâm phản đối về vấn đề cho thuê đất... Thông tin này sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội bởi dư luận cho rằng Lại Văn Sâm là MC nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam nên ý kiến có trọng lượng hơn.

Ngày 4/6, trao đổi với PNVN về vấn đề trên, nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định thông tin trên là giả mạo. Nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định: “Đã bao nhiêu lần anh khẳng định rồi. Anh không gia bất kỳ mạng xã hội nào. 100% facebook tên anh (có cả ảnh) đều là giả mạo. Anh bức xúc đến phát chán với cái bọn hèn hạ, đê tiện không dám trực diện mà cứ lấy tên người khác để chém gió trên mạng ảo như vậy. Đó là lý do anh tẩy chay mạng xã hội".

Nhà báo Lại Văn Sâm

Thực tế, việc lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo tại Việt Nam khá phổ biến. Với Nhà báo Lại Văn Sâm, các đây chừng 1 tháng, anh cũng đã bị lợi dụng để quảng cáo thuốc chống ngủ ngáy. Chia sẻ với PNVN, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết, không biết sản phẩm đó là gì, công dụng ra sao.

Theo các chuyên gia, nếu sử dụng hình ảnh người khác khi chưa được sự đồng ý thì đối tượng vi phạm sẽ phải gỡ bỏ hình ảnh, bồi thường, cải chính và công khai xin lỗi. Đối với người bị xâm hại, có thể kiện ra tòa yêu cầu gỡ bài, bồi thường uy tín, danh dự.

Tuy nhiên, nhiều người bị xâm phạm hình ảnh ngại kiện ra tòa bởi không có chứng cứ. Hơn nữa, việc theo kiện cũng mất nhiều thời gian nên nhiều người đành nhắm mắt làm ngơ.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ly-do-nha-bao-lai-van-sam-tay-chay-mang-xa-hoi-post43482.html