Lý do Nga quyết triển khai S-300 đến Syria bất chấp Israel phản đối

Tuyên bố của Nga về việc bán hệ thống phòng không tiên tiến cho Syria có thể được hiểu là thông điệp chính trị và quân sự đối với không chỉ Mỹ, mà với cả Israel.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã tái khẳng định việc cung cấp cho Syria hệ thống tên lửa phòng không S-300 tiên tiến.

Ông nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp chống lại Syria tuần trước đã xóa bỏ “trách nhiệm đạo đức” - điều từng ngăn cản Nga hướng tới thỏa thuận này.

“Bây giờ, chúng ta không còn trách nhiệm đạo đức như trước, thứ mà chúng tôi đã hứa từ cách đây 10 năm theo yêu cầu từ các đối tác của mình", hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Lavrov.

Ông nói thêm rằng Moscow đã tôn trọng sự quan ngại của phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Syria sẽ làm mất ổn định khu vực, mặc dù hệ thống chỉ đóng vai trò phòng thủ.

"Tuy nhiên, sau cuộc tấn công gần đây, chúng tôi không thấy có lý do gì để cam kết tiếp", Ngoại trưởng Nga nói.

Theo giới quan sát, quyết định bán S-300 giờ đây sẽ chỉ chờ tín hiệu được phát ra từ Tổng thống Nga Vladimir Putin dù động thái này sẽ khiến Israel phản đối.

Một quan chức Israel trước đó đã đe dọa sẽ tấn công nếu hệ thống S-300 được triển khai ở Syria do gây ra mất cân bằng quyền lực khu vực.

Do đó, tuyên bố của Nga về việc bán hệ thống phòng không tiên tiến cho Syria có thể được hiểu là thông điệp chính trị và quân sự đối với không chỉ Mỹ, mà với cả Israel.

Moscow từ lâu đã duy trì một sự cân bằng tinh tế với Tel Aviv, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với các đối thủ của nước này là Tehran và Damascus.

Cựu Giám đốc tình báo quân sự Israel Amos Yadlin đã xác nhận rằng Nga sẽ sớm triển khai hệ thống S-300 ở Syria. “Một kế hoạch đã được đặt ra để đối phó với mối đe dọa này", ông Yadlin cho hay.

Việc cung cấp S-300 sẽ không mất quá nhiều thời gian khi trên thực tế hệ thống đã được gửi đến Syria vào tháng 10/2016.

Thông báo của Nga tuần này chỉ là để xem xét việc triển khai tại các địa điểm quan trọng của Syria, như các sân bay quân sự, thay vì vị trí hiện tại gần các căn cứ Hmeimem và Tartus của Nga.

Mỹ cũng đang thể hiện sự quan tâm sâu sắc về thông tin này cùng với Israel, khi nhận thức được rằng S-300 có thể được sáp nhập cùng với hệ thống S-400.

Việc sáp nhập sẽ tạo thành một lưới phòng thủ mạnh mẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào, Đại tá Nga Andrei Kartapolov nói.

Hơn nữa, mối quan tâm của Mỹ cũng xuất phát từ vấn đề ai là người kiểm soát S-300 ở Syria. Người Nga kiểm soát hệ thống là một chuyện, nhưng Damascus giờ đây kiểm soát lại là chuyện khác, tờ Asharq Al-Awsat đánh giá.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ly-do-nga-trien-khai-s-300-den-syria-bat-chap-israel-phan-doi-a367500.html