Lý do Nga không muốn trở lại G7

Nga cho biết nước này còn nhiều ưu tiên khác và không muốn nghe bất cứ điều kiện tiên quyết nào để được gia nhập trở lại nhóm G7.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20/12 cho biết, Nga không muốn gia nhập Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vì nước này còn nhiều ưu tiên khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters.

Ông Ryabkov nhấn mạnh, Nga đang góp mặt trong nhiều diễn đàn khác, bao gồm Nhóm các nước đang phát triển G20, Liên minh Kinh tế Á – Âu và Nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Nga không muốn nghe bất cứ điều kiện tiên quyết nào để được gia nhập G7.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có ý định mời Nga trở lại nhóm G7 và cho rằng nhóm này cần có sự có mặt của Nga để giải quyết nhiều vấn đề quốc tế nóng.

Tuy nhiên đến nay, Nga vẫn tỏ ra không mặn mà để quay trở lại nhóm này khi trước đó Nga bị nhóm G7 tước tư cách thành viên sau khi sáp nhập bán đảo Crimea./.

CTV Khánh Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ly-do-nga-khong-muon-tro-lai-g7-992476.vov