Lý do Nga hoãn chuyển giao xe tăng T-14 Armata cho quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đưa ra lý do tại sao vẫn chưa có xe tăng T-14 Armata trong quân đội Nga.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, xác nhận thông tin trước đó rằng việc cung cấp xe tăng T-14 Armata cho quân đội Nga một lần nữa phải chuyển giao muộn. Theo ông, việc giao xe tăng hạng nặng cho quân đội Nga sẽ bắt đầu vào năm 2022, đồng thời Shoigu cũng nêu ra những lý do chính khiến điều này xảy ra.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, lý do chính của việc chuyển nguồn cung cấp là do các phương tiện chiến đấu phải vượt qua các cuộc thử nghiệm bắt buộc, hơn nữa, vào năm 2022, dự kiến sẽ chỉ có một lô xe tăng T-14 Armata thử nghiệm công nghiệp trong vũ khí trang bị của Nga, không loại trừ khả năng các nguồn cung cấp quy mô lớn sẽ lại bị chuyển đi, đặc biệt, người ta cho rằng điều này sẽ xảy ra vào năm 2023.

Xe tăng T-14 Armata.

Xe tăng T-14 Armata.

Sergei Shoigu cho biết: “Vào năm 2022, dự kiến cung cấp cho quân đội một lô xe tăng T-14, xe chiến đấu bộ binh T-15 và xe bọc thép T-16.

Trước đây, người ta cho rằng việc cung cấp lô công nghiệp thử nghiệm của Armata sẽ bắt đầu vào năm 2021, với việc cung cấp các mẫu thiết bị nối tiếp vào năm 2022.

Hiện vẫn chưa rõ xe tăng T-14 Armata của Nga đang thử nghiệm ở giai đoạn nào, tuy nhiên, trước đó có thông tin cho rằng phương tiện chiến đấu này đã được thử nghiệm thành công ở Syria.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ly-do-nga-hoan-chuyen-giao-xe-tang-t-14-armata-cho-quan-doi/20210306025056008