Lý do Nga bất ngờ 'triệu hồi' 30 xe tăng T-34 huyền thoại từ Lào

Toàn bộ 30 chiếc T-34 được đưa về Matxcơva từ Lào sẽ được sử dụng cho mục đích triển lãm, dùng trong các lễ duyệt binh, trưng bày trong các bảo tàng và làm đạo cụ cho những thước phim lịch sử.

Bộ Quốc phòng Nga giữa tuần qua cho biết 30 chiếc tăng T-34 đã cập bến cảng Vladivostok. Số tăng này đang trên đường di chuyển về Matxcơva.

Mặc dù ra mắt lần đầu tiên vào năm 1940 nhưng trước khi được chuyển trở lại về Nga, những chiếc T-34 này vẫn hoạt động bền bỉ trong biên chế quân đội Lào.

 Một chiếc T-34 trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Volgograd. (Ảnh: Getty)

Một chiếc T-34 trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Volgograd. (Ảnh: Getty)

Trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật - quân sự, Nga đã đàm phán với Lào để mua toàn bộ 30 chiếc xe tăng T-34 của lục quân nước này. Quốc phòng Lào đã bàn giao đầy đủ 30 xe tăng T-34 vẫn trong tình trạng hoạt động tốt cho Quân đội Nga. "Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới Lào hồi tháng 1/2018, thỏa thuận về việc Lào chuyển giao lại các xe tăng T-34 cho Nga đã được ký kết", cơ quan báo chí BQP Nga cho hay.

T-34 là xương sống của lực lượng xe tăng Liên xô trong Thế chiến II và nhiều năm sau đó.

“Không một loại tăng nào có ảnh hưởng tới kết quả của Thế chiến II như T-34”, theo trang web Militaryfactory.

Khoảng 57.000 chiếc T-34 đã được chế tạo trước khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1945 đủ để cho phép Liên Xô có thể quét sạch bất cứ vị trí nào của kẻ thù theo ý muốn, Militaryfactory nhận xét.

Sau đó, T-34 tiếp tục được sản xuất vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh với hơn 80,000 chiếc. Hàng nghìn chiếc đã được xuất khẩu tới khắp nơi trên thế giới.

Bất chấp sau đó nhiều mẫu tăng khác ra đời, T-34 vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tiềm thức của nhiều người Nga. Và đó là lý do khiến giới chức Nga quyết định đưa trở về loạt T-34 đang phục vụ trong quân đội Lào theo chương trình hợp tác kỹ thuật quốc phòng giữa hai quốc gia, theo CNN.

“Thiết bị được chuyển về từ Lào dự kiến sẽ được sử dụng trong cuộc diễu hành Ngày Chiến Thắng tại nhiều thành phố ở Nga, trưng bày trong các bảo tàng và làm đạo cụ cho các bộ phim lịch sử về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ly-do-nga-bat-ngo-trieu-hoi-30-xe-tang-t-34-huyen-thoai-tu-lao-d451848.html