Lý do nào khiến đề thi Đại học môn tiếng Việt ở Hàn Quốc 'khó nhăn răng' nhưng sĩ tử vẫn ầm ầm theo học?

Đã quá quen với đề thi tiếng Anh nhưng bạn có biết khi tiếng Việt vào đề thi ĐH khó tới cỡ nào không? Điều bất ngờ, dù là ngoại ngữ khá khó học nhưng ở Hàn Quốc thậm chí còn rộ lên trào lưu học tiếng Việt đấy nhé!

Tiếng Việt vào đề thi ĐH ở Hàn Quốc khó đến nỗi người bản địa còn nhầm lẫn

Những ngày gần đây, thông tin về kỳ thi Đại học ở Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Lý do bởi đây là kỳ thi rất căng thẳng, mệt mỏi và được mệnh danh là kỳ thi sinh tử, có ý nghĩa quyết định đến tương lai của hàng triệu người trẻ.

Năm nay, kỳ thi này khiến cộng đồng mạng “sốc” khi biết rằng, vì muốn sĩ tử tập trung làm bài, chính phủ Hàn Quốc thậm chí đã hoãn nhiều chuyến bay và ngừng tập quân sự. Ngoài ra, một thông tin thú vị khác khiến nhiều người thích thú là trong số các môn ngoại ngữ thứ hai thi tuyển vào ĐH ở Hàn Quốc có cả tiếng Việt.

Thực tế, chi tiết này không mới vì từ năm 2013, tiếng Việt đã được xếp vào một trong những môn thi ĐH ở xứ sở Kim Chi. Tuy nhiên, mới đây nhiều người mới phát hiện ra điều này. Ngay lập tức, trên mạng xã hội, mọi người rần rần chia sẻ đề thi ĐH bằng tiếng Việt ở Hàn Quốc. Xem xong nhiều bức ảnh, ai nấy đều thốt lên, không ngờ rằng đề thi môn tiếng Việt lại khó tới như vậy.

Trong số các môn ngoại ngữ thứ hai thi vào đại học, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã đưa thêm môn Tiếng Việt.

Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, kiểm tra ngữ pháp, từ vựng, cách dùng từ trong tiếng Việt. Môn thi kéo dài trong 40 phút.

Đề thi tiếng Việt được hàng trăm giáo viên giỏi biên soạn.

Những thầy cô ra đề ở một địa điểm bí mật, phải cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên ngoài và bị cách ly như vậy cho tới khi kỳ thi kết thúc.

Đề thi tiếng Việt yêu cầu thí sinh sử dụng đúng dấu câu và có khả năng đọc hiểu tốt.

Thử thách này chắc chắn sẽ khiến ngay cả người Việt cũng phải lóng ngóng một lúc mới hiểu yêu cầu đề bài.

Có vẻ như đề thi tiếng Việt khó hơn cả thi tiếng Anh.

Những bức ảnh này từng được chia sẻ rầm rộ hồi năm 2016 nhưng mới đây lại tiếp tục được cư dân mạng “đào bới lại”.

Vì sao sĩ tử Hàn Quốc “mốt” học và thi ĐH tiếng Việt

Ít ai biết, ở Hàn Quốc, việc học tiếng Việt đã trở thành cơn sốt. Chỉ riêng một khu vực sầm uất gần ga tàu điện ngầm Gangnam, phía Nam thủ đô Seoul, đã có tới 8 trung tâm dạy tiếng Việt được mở. Trong khi đó, số sinh viên đăng ký khóa học tiếng Việt của trường ngôn ngữ trực tuyến Siwon tăng 4%. Điều này đã giúp doanh thu hàng tháng của trường này tăng 11% kể từ khi khóa học đầu tiên được khai giảng tháng 11-2016.

Đi cùng với sự gia tăng trung tâm luyện tiếng Việt là những kết quả đáng ngưỡng mộ. Năm 2017, toàn đất nước Hàn Quốc có khoảng 800 người tham gia cuộc thi nói thạo tiếng Việt, tăng 15% so với năm 2016.

Ở Hàn Quốc, tiếng Việt là ngôn ngữ khá hot.

Không chỉ dành cho đối tượng các gia đình Việt - Hàn, tiếng Việt ngày càng được dân văn phòng, người đi làm hoặc các sĩ tử ưa chuộng. Nguyên nhân được nhiều chuyên gia chỉ ra là bởi trong những năm gần đây, hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa 2 nước tăng trưởng vượt bậc.

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam tăng hơn 46% (gấp đôi trong vòng 3 năm gần đây). Các khảo sát cũng chỉ ra, Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư đạt mức kỷ lục 7,4 tỷ USD chỉ trong 11 tháng đầu năm ngoái.

Sĩ tử Hàn Quốc trong kỳ thi Đại học căng thẳng.

Ngoài các tập đoàn lớn hướng đến Việt Nam để xây dựng chi nhánh, công ty con thì giờ đây, nhiều công ty con cũng đang mở rộng thị trường sang Việt Nam. Để đáp ứng được yêu cầu này, nhiều công ty đã mở các khóa học tiếng Việt cho nhân viên. Vì thế, yêu cầu tuyển dụng nhân viên biết tiếng Việt xuất hiện ngày càng nhiều và đây cũng là lý do khiến các sĩ tử xứ Kim Chi miệt mài học.

Một thông tin khá thú vị khác là những người tham gia giảng dạy tiếng Việt ở Hàn Quốc đều là những thầy cô nổi tiếng. Tiêu biểu phải kể tới thầy Trần Hữu Trí, sinh năm 1983, tiến sĩ ngành Hàn Quốc học tại Trường Đại học Hanyang, thủ đô Seoul. Cô Lê Nguyễn Minh Phương - nữ MC & VJ (video jockey) của chương trình “Chuyện từ Seoul” tại Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS World Radio).

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/ly-do-nao-khien-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-viet-o-han-quoc-kho-nhan-rang-nhung-si-tu-van-am-am-theo-hoc-4060411.html