Lý do nào khiến bộ phim kiếm hiệp này chuyển thể từ truyện Kim Dung này chưa từng được làm lại?

Ít ai biết rằng, có một tác phẩm của Kim Dung chỉ được chuyển thể thành phim duy nhất một lần và chưa từng được làm lại.

Kim Dung là cái tên quá đỗi quen thuộc đối với người hâm hộ tiểu thuyết kiếm hiệp. Không ngoa khi nói rằng, các tác phẩm của ông đã bám gốc rễ trong lòng khán giả biết bao thế hệ yêu thích ở cả trong nước và quốc tế. Dù đã rất nhiều năm trôi qua, tiểu thuyết Kim Dung vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim xứ Trung chuyển thể, trở thành bệ phóng nổi tiếng cho nhiều lứa diễn viên Hoa ngữ.

Trong sự nghiệp cầm bút của mình, ông đã sáng tác 14 bộ tiểu thuyết và một truyện ngắn. Trong đó, "Thần Điêu Đại Hiệp" ra mắt khán giả ít nhất 14 phiên bản, "Tiếu Ngạo Giang Hồ" từng được chuyển thể đến 13 lần, "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" cũng không kém cạnh với 10 phiên bản. Không ít phiên bản đã trở thành tượng đài kinh điển trong lòng người yêu thích phim ảnh.

Dù đã rất nhiều năm trôi qua, tiểu thuyết Kim Dung vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim xứ Trung chuyển thể, trở thành bệ phóng nổi tiếng cho nhiều lứa diễn viên Hoa ngữ.

Dù đã rất nhiều năm trôi qua, tiểu thuyết Kim Dung vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim xứ Trung chuyển thể, trở thành bệ phóng nổi tiếng cho nhiều lứa diễn viên Hoa ngữ.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trong các bộ phim kiếm hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, duy nhất một các phẩm chỉ được chuyển thể một lần và chưa từng có phiên bản làm lại khác. Đó là "Việt Nữ Kiếm", bộ phim 20 dài tập được sản xuất bởi đài ATV của Hong Kong năm 1986 với sự tham gia của “mỹ nhân hành động” Lý Trại Phượng và Nhạc Hoa đảm nhận vai nam nữ chính.

Tác phẩm diễn ra trong bối cảnh thời Chiến Quốc, kể về câu chuyện giữa hai nhân vật Phạm Lãi (Nhạc Hoa) và cô gái trẻ xinh đẹp và có võ công cao cường là A Thanh. Trong phim, A Thanh yêu đơn phương Phạm Lãi, trong khi trái tim Phạm Lãi lại hướng về nàng Tây Thi xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

"Việt Nữ Kiếm" được sản xuất bởi đài ATV của Hong Kong năm 1986 với sự tham gia của “mỹ nhân hành động” Lý Trại Phượng và Nhạc Hoa đảm nhận vai nam nữ chính.

Trong một lần đi dạo, Phạm Lãi gặp phải 8 kiếm sĩ nước Ngô. Chúng ngang ngược chém đứt tay thị vệ của Phạm Lãi, còn hung hãn chém chết dê và đòi giết cô gái trẻ tên A Thanh. Nhưng thiếu nữ A Thanh không phải nữ nhi "chân yếu tay mềm" bình thường, chỉ với vài động tác, cô đã nhanh chóng hạ lục mấy tên kiếm sĩ. Thấy vậy, Phạm Lãi đã đền dê cho cô gái và đi theo A Thanh để tìm hiểu ai là người dạy cô kiếm pháp. Nhưng thực chất, A Thanh có được võ công phi phàm là do thường xuyên giao chiến với một con vượn trắng mà cô gọi là ông Bạch, từ đó luyện thành chiêu thức mang tên Việt nữ kiếm pháp.

Phải đi chăn dê mới gặp được ông Bạch, từ đó, ngày ngày Phạm Lãi đi chăn dê cùng A Thanh và, sự tiếp xúc thường xuyên đã khiến cô dần phải lòng chàng trai này. Thấy 2 người thân mật thì ông Bạch nổi cơn ghen xông vào định giết Phạm Lãi nhưng A Thanh kịp thời ngăn được và đánh gãy 2 tay nó. Biết A Thanh không thể dạy kiếm pháp cho người khác, Phạm Lãi đã triệu 80 kiếm sĩ giỏi nhất để đấu với cô song họ đều bị hạ gục, sau đó A Thanh bỏ đi biệt tích,

Dựa vào động tác của A Thanh, Phạm Lãi và các kiếm sĩ đã sáng tạo nên kiếm pháp giúp quân đội nước Việt tiêu diệt nước Ngô. Sau khi quân Ngô bại trận, Phạm Lãi vui mừng tái ngộ người thương là Tây Thi thì phát hiện A Thanh bên ngoài đòi giết Tây Thi. Khi sắp xuống tay, cô lại nhận ra Tây Thi quá đẹp, hơn cả sự mô tả của Phạm Lãi nên lựa chọn buông kiếm rời đi. Kết cục, Phạm Lãi bỏ lại tất cả danh vọng, tiền tài cùng Tây Thi sống cuộc đời ung dung tự tại.

Lý giải nguyên nhân "Việt Nữ Kiếm" khó lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim, một tờ báo Trung Quốc đã phân tích. Đầu tiên, đây chỉ là một truyện ngắn của Kim Dung, tình tiết không nhiều và phức tạp như những bộ tiểu thuyết đồ sộ khác của Kim Dung.

Tuyến nhân vật trong truyện cũng khá ít ỏi, chỉ chỉ xoay quanh ba nhận vật chính là Phạm Lãi, A Thanh và Tây Thi thiếu sự hấp dẫn với người xem.

Tiếp theo, khâu lựa chọn diễn viên phù hợp nhân vật cũng là vấn đề khó khăn. Nhân vật chính A Thanh được miêu tả là một cô gái vừa xinh đẹp, vừa sở hữu võ công cao cường nên để tìm được một nữ diễn viên tài sắc như Lý Trại Phượng không hề "dễ nhằn". Ngoài ra, tìm người đảm nhận vai mỹ nhân xinh đẹp cổ đại Tây Thi cũng vô cùng đau đầu.

Tìm được một nữ diễn viên tài sắc như Lý Trại Phượng không hề đơn giản

Bên cạnh đó, những trận đánh được miêu tả trong truyện cũng rất khó tái hiện lên phim ảnh, ví dụ như phân cảnh A Thanh đánh bại 2000 người chỉ trong chớp mắt. Quan trong hơn, "Việt Nữ Kiếm" được ít biết đến hơn hẳn so với những tác phẩm khác của Kim Dung.

Linh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/ly-do-nao-khien-bo-phim-kiem-hiep-nay-chuyen-the-tu-truyen-kim-dung-nay-chua-tung-duoc-lam-lai-a351529.html