Lý do Mỹ vẫn im lặng vụ Nga bắt giữ tàu chiến Ukraina

Khi Nga bắt giữ ba tàu Hải quân Ukraina hồi tháng 11, vụ việc đã làm dấy lên một làn sóng phản đối quốc tế, nhưng sự hỗ trợ thực sự cho thành viên NATO tương lai rất ít ỏi.

Hơn một tháng sau, 24 thủy thủ Ukraina vẫn đang trong trại giam của Nga, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev không có dấu hiệu giảm bớt. Ukraina đòi Nga trả tự do cho các thủy thủ, nhưng Moscow khẳng định nhóm người này là "những kẻ xâm phạm" liều lĩnh vượt qua biên giới Nga.

Mỹ vẫn im lặng vụ Nga bắt giữ tàu chiến Ukraina

Các cựu quan chức ngoại giao Mỹ thúc giục Washington cần phải hành động nhiều hơn nữa để đáp trả Nga, nhưng đến nay chính quyền Trump vẫn giữ im lặng.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump đã hoãn một cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Argentina. Bộ Ngoại giao ở Washington thông báo cung cấp cho Ukraina 10 triệu USD để tăng thêm sức mạnh cho hải quân nước này. Một tàu chiến Mỹ cũng được điều tới Biển Đen như một phần của "các hoạt động thường lệ".

Tuy nhiên, những động thái kể trên chưa đúng tầm những gì Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kỳ vọng – đó là các tàu của Mỹ và các thành viên NATO chạy qua Eo Kerch vào Biển Azov. Ukraina cho rằng, ông Putin đang tìm cách phong tỏa các cảng biển của nước này và biến Azov thành "ao nhà" của Nga.

John Herbst, cựu Đại sứ Mỹ ở Ukraina từ năm 2003 đến 2006 dưới chính quyền Tổng thống George W. Bush, cho rằng chính quyền ông Trump nên dùng các biện pháp cấm vận Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraina, chẳng hạn như các tên lửa chống hạm và tàu tuần tra, để nước này tự bảo vệ mình ở Biển Azov.

Trong năm 2018, Mỹ đã bán cho Ukraina các tên lửa chống tăng Javelin trị giá 47 triệu USD để tăng cường năng lực quốc phòng dài hạn. Herbst chỉ ra rằng, nhiều nhà quan sát lo ngại điều này sẽ thổi bùng căng thẳng với Moscow nhưng thực tế Kremlin phản ứng rất yếu ớt.

Keir Giles, một thành viên cấp cao tại Chatham House, một tổ chức cố vấn ở London, nhận định, lo ngại Nga trả đũa là yếu tố quan trọng để Mỹ cân nhắc khi đưa ra bất kỳ phản ứng nào về vụ Nga bắt giữ tàu chiến Ukraina.

Hãng tin NBC News cho biết đã liên lạc với Bộ Ngoại Mỹ về vấn đề này, nhưng Bộ này không đưa ra bình luận nào, viện dẫn chính phủ đang đóng cửa một phần.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-the-gioi-hom-nay-my-van-im-lang-vu-nga-bat-giu-tau-chien-ukraina-502107.html