Lý do Mỹ thả thi thể trùm khủng bố Osama bin Laden xuống biển

Sau khi tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, Mỹ đem thi thể của tên tội phạm nguy hiểm này lên tàu USS Carl Vinson để đem thủy táng ở vùng biển Arab. Vì sao lại vậy?

 Trùm khủng bố Osama bin Laden được biết đến là người thành lập tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Y bị Mỹ cáo buộc đứng sau vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 11/9/2001. Vụ khủng bố này khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Trùm khủng bố Osama bin Laden được biết đến là người thành lập tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Y bị Mỹ cáo buộc đứng sau vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 11/9/2001. Vụ khủng bố này khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Sau sự việc trên, Osama bin Laden đứng đầu danh sách 10 tên tội phạm nguy hiểm nhất bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy lùng gắt gao.

Sau nhiều năm truy lùng tung tích của trùm khủng bố bin Laden, Mỹ phát hiện gã tội phạm này ẩn náu ở ngoại ô thị trấn Abbottabad phía tây bắc Pakistan. Vì vậy, sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, lực lượng biệt kích SEAL tiêu diệt bin Laden vào ngày 29/4/2011.

Sau khi bin Laden bị tiêu diệt, thi thể của trùm khủng bố khét tiếng thế giới được biệt kích SEAL dùng trực thăng chở thẳng từ Pakistan về Afghanistan.

Tại đây, các chuyên gia pháp y tiến hành một số xét nghiệm, kiểm tra để xác nhận thi thể đó thực sự là của bin Laden.

Tiếp đến, vào ngày 2/5/2011, thi thể bin Laden được Mỹ chở ra tàu sân bay USS Carl Vinson để bí mật thủy táng ở khu vực không được tiết lộ tại vùng biển Arab.

Mỹ tiến hành nghi lễ thủy táng bin Laden một cách bí mật nhưng vẫn theo đúng truyền thống Hồi giáo. Theo các thông tin chính thức, chỉ có 10 quan chức cấp cao hải quân Mỹ chứng kiến sự việc này. Các thủy thủ trên tàu sân bay USS Carl Vinson không được theo dõi, quay phim hay chụp ảnh.

Sau khi thông tin này được công bố, dư luận tò mò vì sao Mỹ thủy táng bin Laden thay vì chôn trên đất liền. Trước câu hỏi này, giới chức Mỹ cho hay không quốc gia nào muốn dành một nơi để chôn cất cho bin Laden.

Sở dĩ các quốc gia làm như vậy là vì lo ngại rằng, ngôi mộ của trùm khủng bố bin Laden có thể trở thành địa điểm hành hương của những kẻ cực đoan và các phần tử khủng bố nguy hiểm.

Do đó, sau khi xem xét kỹ lưỡng, giới chức Mỹ quyết định thủy táng bin Laden để không xảy ra những tình huống nguy hiểm trong tương lai.

Mời độc giả xem video: Tái chế rác thải tại New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/ly-do-my-tha-thi-the-trum-khung-bo-osama-bin-laden-xuong-bien-1526280.html