Lý do 'My Girl' của Esther Supreeleela đuối sức hút, bị dân Thái hắt hủi vì diễn viên… quá xấu?

Dân Thái chẳng mấy hứng thú với bộ phim đang được khán giả châu Á bàn tàn sôi nổi này.

My Girl (Cô em họ bất đắc dĩ)bản Thái đánh dấu sự trở lại của “sâu nho” Esther Supreeleela trong năm 2018. Năm ngoái, cô tạo cơn sốt với Định mệnh anh yêu em, dự án được làm lại từ phim ăn khách Đài Loan do Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên đóng chính.

Do đó dân tình cũng hy vọng My Girl bản Thái cùng Esther Supreeleela sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong năm nay. Một số nước châu Á còn chịu chi tiền mua bản quyền phát sóng My Girl và tổ chức nhiều hoạt động quảng bá. Nhưng tiếc thay, trái với sự mong đợi và dự đoán của người hâm mộ, My Girl lại đuối sức hút, rating thấp kỷ lục đáng thất vọng.

Khởi đầu với mức rating thấp không tưởng chỉ 0,1%, tỷ suất người xem My Girl các tập phát sóng sau cũng không xê dịch nhiều. Rating cao nhất đến thời điểm hiện tại mà My Girl bản Thái đạt được là 0,2% và chưa bao giờ lên đến 1-2% dù bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường với 10 tập. Nếu với lượng người xem ít ỏi như bây giờ, nhiều nguy cơ My Girl sẽ trở thành “bom xịt”, phim có rating thấp nhất của năm, phim remake kịch bản nước ngoài có rating thảm hại nhất của nhà sản xuất Halo Productions.

Cùng SAOstar đi tìm nguyên nhân My Girl phiên bản Thái lại bị người xem trong nước quay lưng như vậy nhé!

Nữ chính Linin (Esther Supreeleela) chưa chinh phục được khán giả

Sự có mặt của Esther Supreeleela, một nữ diễn viên trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á giúp My Girl có sẵn một lượng khán giả lớn ngay từ khi công bố dự án. Đặc biệt là khi cô đã tạo tiếng vang với Định mệnh anh yêu em bản Thái, dự án được làm lại từ một bộ phim huyền thoại của Đài Loan và bất hủ trong lòng rất nhiều khán giả 8X, 9X.

Nhưng dường như chính fan của Esther cũng đành ngậm ngùi quay lưng với My Girl bản Thái vì phim thực sự xem không hút…

Nữ chính bản gốc do Lee Da Hae đảm nhiệm vô cùng xuất sắc.

Esther Supreeleela vẫn chưa chinh phục được những mọt phim Thái khó tính. Dẫu vậy cũng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Esther ngày càng tiến bộ.

Tạo hình cùng trang điểm của Esther trong My Girl cũng gây nhiều tranh cãi vì lỗi mốt và khá nhợt nhạt.

Nam chính Purith (Pae Arak) “không có gì để mặc hết”

“Không có gì để mặc hết”

Pae Arak, nam diễn viên có kinh nghiệm đóng phim gần 10 năm và bỏ túi những 5 phim được sản xuất bởi đài truyền hình lớn nhất Thái Lan CH7 cũng bị ném đá nặng nề. Trong phim, anh thủ vai nam chính Purith, người thừa kế của tập đoàn khách sạn lớn bậc nhất xứ chùa Vàng. Nhưng từ trang phục cho đến biểu cảm của Pae Arak lại quá “bình dân”, không có khí chất của tổng tài như Seol Gong Chan (Lee Dong Wook) của bản Hàn.

Purith của My Girl bản Thái đẹp trai, bảnh bao nhưng lại “nhạt”!

Lee Dong Wook, nam chính My Girl bản gốc

Không rõ là chàng Purith của My Girl bản Thái thích màu xanh. Hay vì trong tủ đồ của chàng tổng tài này chỉ có mỗi vest màu xanh mà hầu như tập nào cũng thấy anh xanh lè…

Đi tiệc cũng vest xanh.

Không có gì để mặc hết, chỉ có vest xanh thôi.

Qua tập khác Pu cũng vẫn mặc vest xanh.

Tập mới khác cũng mặc vest xanh…

Xanh đậm

…xanh nhạt đủ cả.

Nam, nữ phụ… quá kém sắc

Nhiều mọt phim Thái cho rằng, chưa bàn đến chuyện diễn xuất hay dở ra sao nhưng chỉ xét riêng mỗi nhan sắc của nam và nữ phụ thì đã… muốn tắt ti vi luôn. Đây có lẽ là hai nhân vật khiến khán giả cảm thấy khó chịu nhất khi xem My Girl bản Thái.

Kim Sae Hyun(Park Si Yeon) của My Girl Hàn lớn lên trong gia đình giàu có, nhìn thôi cũng đã thấy thần thái tiểu thư, sang chảnh ngút trời.

Thế còn nữ phụ Penny (Nathalie Ducheine) của My Girl Thái thì vẻ ngoài đã kém lung linh, lại bị stylish hãm hại.

Nữ phụ vốn đã đáng ghét.

Penny thì nhìn thôi cũng thấy không thể chịu nổi rồi.

Từ ngôi sao ballet nổi tiếng thế giới, Penny lại trở thành cô gái thôn quê, học đòi trang điểm nhưng làm lố tay nên nhìn như gấu trúc.

Từ đầu phim đến giờ Penny cứ thấy nam chính là nhào vào hôn lia lịa.

Nam phụ Mark (Varot Makaduangkeo) cũng vấp phải chỉ trích nặng nề vì ngoại hình và tạo hình quê mùa.

Trong khi Mark là một chàng thiếu gia nhà giàu, tiêu tiền như nước và là một playboy chính hiệu. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, người xem cũng không thể chấp nhận trước cách chọn diễn viên thất vọng như này.

So với các phiên bản remake trước của các nước Đài Loan, Indonesia, Philipines hay Hàn Quốc thì dàn diễn viên My GirlThái Lan được đánh giá là kém sắc nhất.

Hài nhưng không đủ vui, lãng mạn cũng chẳng “ép phê”

My Girl bản Thái được cho là nhàm chán và nhạt nhẽo không chỉ ở các tình tiết gây cười mà còn ở các phân đoạn lãng mạn. Hài hước thì chưa đủ độ dí dỏm để khán giả phải ôm bụng cười lăn lộn hay khoái chí thích thú vì sự đáng yêu của nhân vật.

Hài không vui

… mà thành ra phản cảm.

Khi Pu thản nhiên đụng chạm vòng 1 của Linin nơi công cộng.

Lúc nào vui thì nói để cười nha.

Và lãng mạn thì có lẽ vẫn chưa đến độ chín muồi nên phản ứng hóa học Purith và Linin vẫn đúng như anh em một nhà.

Xem My Girl mà tưởng đang xem Cô dâu 8 tuổi

Không ít khán giả bị ru ngủ khi xem My Girl bản Thái. Bởi mạch phim cứ chậm chậm đều đều, không biết đến bao giờ mới có cao trào hay nút thắt mở.

Hôn hay không hôn, không hôn hay hôn nói một lời…

Đang xem “Cô dâu 8 tuổi” hả?

Mô-típ trai giàu gái nghèo đã “lạc hậu”, cũ rích

Thị trường phim Thái không thiếu những tác phẩm truyền hình theo kịch bản nàng lọ lem với gia cảnh nghèo khó được hoàng tử giàu có để ý rồi trở thành công chúa. Thời gian gần đây, mô-típ này đã quá cũ và lạc hậu nên các nhà sản xuất không mấy mặn mà với kịch bản trai giàu yêu gái nghèo. Nếu có chăng thì phim sẽ đi kèm với slap-kiss, ngược tâm ngược thân - một dòng phim mà dù có cũ đến mấy dân Thái cũng không nỡ chối từ.

Đụng độ đối thủ mạnh

Phát sóng vào khung giờ tối thứ Hai và Ba khiến My Girl bản Thái đụng độ với rất nhiều những bộ phim cực hấp dẫn khác. Điển hình phải kể đến như Mia 2018 (Kiêu hãnh và định kiến), Game Sanaeha (Trò chơi tình ái) và mới lên sóng là Look Mai Laai Sonthaya (Tấm ren thêu lúc chạng vạng).

Liệu có phép màu nào giúp cho My Girlbản Thái lội ngược dòng? Và bộ phim có đạt được rating cao hơn trong các tập tiếp theo? Hãy cùng theo dõi các tập tiếp theo để có được câu trả lời.

Preview tập 11 và 12 phát sóng vào ngày 20,21/08.

Tuệ Nghi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ly-do-my-girl-cua-esther-supreeleela-duoi-suc-hut-bi-dan-thai-hat-hui-vi-dien-vien-qua-xau-3492784.html