Lý do Modric vẫn có tên trong danh sách đá luân lưu của Croatia?

Luka Modric đã gục ngã trên chấm 11m trước Kasper Schmeichel cuối hiệp phụ thứ 2, thế nhưng, khi bước vào loạt luân lưu định mệnh, anh vẫn được tin tưởng.

Với màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, tưởng chừng như Croatia sẽ dễ dàng vượt qua đội tuyển Đan Mạch. Thế nhưng, trên sân Nizhny Novgorod, họ đã phải nếm trải cảm xúc nghẹt thở trong hơn 120 phút.

Ngay giây thứ 57 của trận đấu, trong pha tấn công đầu tiên, Đan Mạch đã có bàn mở tỉ số sau cú đệm bóng cận thành của trung vệ Mathias Jorgensen. May mắn, chỉ 3 phút sau, Mario Mandzukic đã có bàn gỡ hòa cho Croatia.

Trận đấu sau đó diễn ra trong thế giằng co đầy kịch tính giữa hai đội trước khi bước vào những thời gian đá thêm ở hiệp phụ. Phút 116, Croatia đứng trước cơ hội tuyệt vời để kết thúc trận đấu khi họ được hưởng quả phạt đền. Thế nhưng, thủ quân Luka Modric đã thất bại trong cuộc đối đầu cân não với Kasper Schmeichel. Thậm chí, thủ môn Đan Mạch còn bay người trước thời điểm Modric chạm bóng.

Modric thực hiện thành công quả phạt đền trong lần thứ 2 đối mặt Kasper Schmeichel

Tỉ số hòa sau 120 phút đưa Croatia và Đan Mạch vào loạt luân lưu định mệnh. Tại đây, Luka Modric lần thứ hai đối đầu Kasper Schmeichel và anh đã thành công với cú sút vào giữa khung thành.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, HLV Croatia Zlatko Dalic đã tiết lộ nguyên nhân Modric vẫn được tin tưởng dù từng đá hỏng ở hiệp phụ: "Tôi rất thích quyết tâm của cậu ấy. Dù đã bỏ lỡ quả 11m trong hiệp phụ, cậu ấy vẫn đứng lên nhận trách nhiệm trong loạt luân lưu với tư cách một người đội trưởng đích thực. Bạn chắc hẳn đã lo lắng cậu ấy sẽ lại sút hỏng? Nhưng Modric là một cầu thủ tuyệt vời."

Chung cuộc, Croatia đánh bại Đan Mạch với tỉ số 3-2 trong loạt luân lưu. Họ sẽ đối đầu chủ nhà Nga tại vòng tứ kết.

Thành Đạt

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/ly-do-modric-van-co-ten-trong-danh-sach-da-luan-luu-cua-croatia-d478678.html