Lý do Man United chưa trở lại Indonesia

CLB Manchester United từng lên kế hoạch du đấu mùa hè của mình đến Indonesia nhưng mối nguy hiểm đánh bom tự sát khiến đội bóng nước Anh không chọn Indonesia.

Trong quá khứ, Man United có kế hoạch du đấu châu Á qua những quốc gia như Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngày 14/1/2009, Sir Alex Ferguson mang theo dàn sao gồm Wayne Rooney, Michael Owen, Dimitar Berbatov, Luis Nani, Rio Ferdinand...

Indonesia có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho trận đấu này khi đội All Stars được thành lập. Những tên tuổi của bóng đá Indonesia khi đó gồm có Boaz Salossa, Bambang Pamungkas hay Firman Utina. “Tôi hy vọng có màn so tài sòng phẳng với Paul Scholes vì anh ấy là tiền vệ đẳng cấp. Tôi muốn anh ấy phải trở về Anh với sự tò mò vì đã đối đầu với tôi”, Firman Utina nói với Setanmerah.net.

 Khung cảnh tan hoan bên trong một khách sạn sau vụ nổ xảy ra vào ngày 17/7. Ảnh: Bola.com.

Khung cảnh tan hoan bên trong một khách sạn sau vụ nổ xảy ra vào ngày 17/7. Ảnh: Bola.com.

Theo kế hoạch ban đầu, Man United đối đầu với đội hình All Stars Indonesia trên SVĐ Gelora Bung Karno vào ngày 20/7/2009. “Quỷ Đỏ” dự kiến sẽ đến Indonesia một ngày trước khi trận đấu được tổ chức.

Tuy nhiên, một thảm kịch đau lòng đã xảy ra ở thủ đô Jakarta vào ngày 17/7/2009. Một vụ nổ làm rung chuyển 2 khách sạn lớn trong khu thương mại Mega Kuningan là JW Marriott và Ritz-Carlton. Vụ nổ bom do Noordin Mohammad Top chủ mưu khiến 9 người chết và hơn 50 người bị thương.

Khi vụ việc này xảy ra, Manchester United vừa hạ cánh xuống thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. “Quỷ Đỏ” ngay lập tức tổ chức họp báo. Cuối cùng, Man United hủy chuyến du đấu đến Indonesia để đảm bảo an toàn cho toàn bộ thành viên đội bóng.

"Chúng tôi cũng biết rằng Liên đoàn Bóng đá Indonesia làm việc rất cực lực để chuẩn bị cho trận đấu này. Đây là một thông tin khủng khiếp và tôi tin quyết định hủy chuyến du đấu là một quyết định đúng đắn trong việc bảo vệ những cầu thủ của mình”, HLV Ferguson phát biểu.

Vụ khủng bố gây chấn động đã khiến các CĐV Indonesia không thể tận mắt chứng kiến một trong những đội bóng hay nhất thế giới thời điểm đó thi đấu. Lần gần nhất Man United đá một trận giao hữu ở Indonesia là trận đấu diễn ra trên SVĐ Bung Karno vào ngày 1/6/1975.

Cầu thủ Ryan Giggs trong màu áo Man United ở trận giao hữu với Malaysia trước khi đến Indonesia như dự kiến. Ảnh: Zimbio.

4 năm sau sự việc đau lòng, Indonesia có dịp đón tiếp 3 CLB đến từ giải Ngoại Hạng Anh là Arsenal, Liverpool và Chelsea. Tháng 7/2013, 3 đội bóng trên lần lượt thi đấu giao hữu với đội hình các ngôi sao Indonesia trên SVĐ Bung Karno, Jakarta.

Arsenal của HLV Arsene Wenger là đội đầu tiên đá giao hữu ở Indonesia vào ngày 14/7/2013. Sáu ngày sau, Liverpool cũng nhẹ nhàng giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng được ghi do công của Philippe Coutinho ở phút thứ 10 và Raheem Sterling ở phút 88.

Trận giao hữu giữa Chelsea với đội hình các ngôi sao Indonesia diễn ra vào ngày 25/7/2013. Những bàn thắng của Eden Hazard, Ramires, Demba Ba, John Terry, Bertrand Traore và Romelu Lukaku đã giúp Chelsea giành thắng lợi đậm đà với tỷ số 8-1.

Ronaldo liên tục bị đốn ngã trong trận ra mắt MU Trong lần đầu tiên khoác áo Man United ở mùa giải 2003/04, Cristiano Ronaldo liên tục bị đối phương phạm lỗi khi cố gắng sử dụng kỹ thuật cá nhân để qua người.

Vũ Lý

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-man-united-chua-tro-lai-indonesia-post1073038.html