Lý do Mạc Hồng Quân bị HLV Park Hang-seo loại khỏi tuyển Việt Nam

Ở bản danh sách 25 tuyển thủ vừa được VFF công bố, tiền đạo Mạc Hồng Quân là một trong số những cái tên bị loại.

Chiều 4/10, HLV Park Hang-seo đã thông báo danh sách chính thức 25 tuyển thủ sẽ được ông đăng ký sử dụng cho 2 trận đấu rất quan trọng của tuyển Việt Nam: gặp Malaysia vào ngày 10/10 và gặp Indonesia vào ngày 15/10 thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gạt cái tên Mạc Hồng Quân, dù trước đó khẳng định muốn thử nghiệm cầu thủ này ở vị trí đang rất thiếu người là trung phong cắm. Việc tiền đạo Mạc Hồng Quân bị loại khỏi danh sách chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia khiến nhiều người bất ngờ.

Mạc Hồng Quân không có tên ở trận đấu gặp Malaysia và Indonesia. (Ảnh: Thanh Hà).

Mạc Hồng Quân không có tên ở trận đấu gặp Malaysia và Indonesia. (Ảnh: Thanh Hà).

Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân bị loại không phải vì chuyên môn. HLV Park Hang-seo đã đánh giá cao năng lực của cầu thủ CLB Than Quảng Ninh, nhưng buộc phải nói lời chia tay bởi lý do bất khả kháng.

Theo tiết lộ của HLV trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung - người có công lớn mang Hồng Quân về Việt Nam, tiền đạo người Hải Dương đã bị chấn thương cơ háng nên mất cơ hội khoác áo ĐTQG ở đợt tập trung lần này.

"Tôi được biết Hồng Quân bị chấn thương cơ háng. Rất là tiếc vì điều đó. Ông Park cũng đặt kỳ vọng cao ở Hồng Quân, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chưa đủ quân số", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Ngoài Mạc Hồng Quân, HLV Park Hang-seo cũng loại một trung phong khác là Hà Minh Tuấn.

Với việc loại Mạc Hồng Quân, HLV Park Hang-seo đã quyết định đôn 2 cầu thủ trẻ từ đội U22 Việt Nam là Trọng Hùng và Tiến Linh lên ĐTQG. Đây đều là những cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung phong cắm nhưng có ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam đấu Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-mac-hong-quan-bi-hlv-park-hang-seo-loai-khoi-tuyen-viet-nam-a451626.html