Lý do Lưu Đức Hoa không tổ chức lễ cưới

Thiên vương Hong Kong không tổ chức lễ cưới. Anh và vợ chỉ đăng ký kết hôn.

Ngày 9/2, Sinchew đưa tin Lưu Đức Hoa xuất hiện trên sóng livestream quảng bá bộ phim Endgame. Trong lần đầu tiên phát sóng trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của mình, nam diễn viên thu hút lượng người xem kỷ lục lên đến gần 50 triệu lượt theo dõi chỉ trong một tiếng.

Ngoài trả lời câu hỏi liên quan đến tác phẩm điện ảnh ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, Thiên vương Hong Kong còn chia sẻ về cuộc hôn nhân với thiên kim Chu Lệ Thiên.

 Nhiều năm qua, Lưu Đức Hoa kín tiếng về cuộc hôn nhân với Chu Lệ Thiên. Ảnh: Sina.

Nhiều năm qua, Lưu Đức Hoa kín tiếng về cuộc hôn nhân với Chu Lệ Thiên. Ảnh: Sina.

Với việc bị một người hâm mộ hỏi vì sao đến nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ với bà xã, Lưu Đức Hoa cho biết: "Lý do không tổ chức rất đơn giản. Nếu như tổ chức đám cưới, bạn chắc chắn phải cân nhắc trên dưới việc mời khách. Đến lúc đó sẽ có người phải ở nhà. Bản thân tôi lại rất sợ điều này sẽ làm mếch lòng người khác, nhất là đồng nghiệp trong giới. Hơn 30 năm trong nghề, tôi có rất nhiều mối quan hệ. Vì vậy, để không phải đắn đo việc mời ai bỏ ai, tôi quyết định không tổ chức hôn lễ".

Thập niên 1980, Lưu Đức Hoa gặp gỡ và hẹn hò với tiểu thư người Malaysia Chu Lệ Thiên. Cả hai bí mật đăng ký kết hôn năm 2008, nhưng một năm sau công chúng mới biết được danh tính của người phụ nữ luôn âm thầm đứng sau tài tử xứ Hương Cảng. Đến nay, họ vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Lưu Đức Hoa từng cho biết giấu chuyện kết hôn vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Anh luôn biết ơn Chu Lệ Thiên vì sự thiệt thòi khi không được công khai danh phận.

Thiên vương Hong Kong có năm 2020 thành công ở lĩnh vực phim ảnh. Ảnh: HK01.

Hiện tại, cả hai có tổ ấm hạnh phúc, giàu có cùng cô con gái Hanna. Thiên vương được xếp vào nhóm người chồng người cha mẫu mực, yêu vợ thương con bậc nhất showbiz Hoa ngữ.

Không chỉ gia đình viên mãn, sự nghiệp của Lưu Đức Hoa cũng ngày một thăng hoa. Ở tuổi 60, nam diễn viên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Chỉ trong năm 2020, tài tử tham gia tới 5 tác phẩm là Find Your Voice, Shock Wave 2 (Chuyên gia phá bom 2), Moskva đại kiếp nạn, Chiến dịch thiên sứ Endgame.

Trong đó, Chuyên gia phá bom 2 do anh tự sản xuất, kết hợp với Lưu Thanh Vân, Nghê Ni thành công vang dội. Phim đứng trong top 5 tác phẩm điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2020, đạt 850 triệu NDT. Chuyên gia phá bom 2 được giới phê bình đánh giá là phim điện ảnh Hong Kong hay nhất 2020.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-luu-duc-hoa-khong-to-chuc-le-cuoi-post1182489.html