Lý do kỳ lạ khiến tuyển Indonesia thua đội mới lên hạng

HLV Shin Tae-yong đã để cầu thủ chơi bóng tự do và không đưa ra bất kỳ chỉ đạo chiến thuật nào trong trận thua 1-4 của tuyển Indonesia trước CLB Persita Tangerang.

Tối 21/2, đội tuyển Indonesia có trận giao hữu với CLB Persita Tangerang. Sau 90 phút, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong nhận thất bại muối mặt 1-4 trước đội bóng chỉ mới giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia Indonesia mùa giải năm nay.

Dù đội nhà thua đậm, HLV Shin vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông cho biết điều này đã nằm trong dự tính và chấp nhận thất bại.

 Tuyển Indonesia thua đậm trước đội bóng mới lên hạng. Ảnh: Goal.

Tuyển Indonesia thua đậm trước đội bóng mới lên hạng. Ảnh: Goal.

"Nhiều cầu thủ trong đợt tập huấn này thực chất không phải lựa chọn của tôi, mà là của các trợ lý. Họ đưa tôi danh sách sơ bộ 75 cầu thủ, sau đó chúng tôi trao đổi và rút gọn xuống còn 34 người. Tôi cố tình tổ chức trận đấu thử nghiệm này để đánh giá đúng thực lực, điểm mạnh và điểm yếu của từng cầu thủ", HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Nói về trận thua, ông cho biết: "Tôi không đưa ra bất cứ chỉ đạo chiến thuật nào cho các cầu thủ. Thay vì thắng trận bằng mọi giá, tôi muốn họ ra sân và tận hưởng việc chơi bóng trước khi bước vào những bài tập nặng hơn. Hơn nữa, việc chơi bóng tự do giúp cầu thủ hiểu hơn về tầm quan trọng của chiến thuật trong bóng đá".

Trận đấu tối 21/2 là trận đấu đầu tiên và duy nhất của đội tuyển Indonesia ở đợt tập trung lần này. Các cầu thủ hội quân từ ngày 13/2 và sẽ rời trại tập huấn vào ngày 23/2 để trở về CLB.

Đây là lần đầu tiên HLV Shin làm việc cùng đội tuyển Indonesia. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, đợt tập huấn này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá đúng năng lực của các cầu thủ Indonesia.

"Thông qua đợt huấn luyện này, tôi đã nhìn ra thực lực của nhiều cầu thủ. Chỉ một vài người trong số này đủ khả năng thi đấu cho đội tuyển quốc gia", ông chia sẻ thẳng thắn.

HLV Shin còn nhiều việc phải làm để cải thiện màn trình diễn của đội tuyển Indonesia. Ảnh: PSSI.

Sau đợt tập huấn tháng 2, đội tuyển Indonesia sẽ hội quân trở lại vào tháng 3 nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan và UAE tại vòng loại World Cup 2022. Sau 5 lượt trận, "Tim Garuda" đứng cuối bảng với thành tích toàn thua và gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Mục tiêu khả dĩ của HLV Shin cùng đội bóng xứ Vạn đảo lúc này sẽ là tấm vé dự Asian Cup 2023. Bên cạnh đội tuyển quốc gia, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang bận rộn với đội tuyển U19 nước này nhằm chuẩn bị cho U20 World Cup 2021, giải đấu mà Indonesia sẽ là nước chủ nhà.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ly-do-ky-la-khien-tuyen-indonesia-thua-doi-moi-len-hang-post1050899.html