Lý do Không quân Mỹ để 100 chiến đấu cơ 'nghỉ hưu'

Không quân Mỹ dự kiến cho 100 chiến đấu cơ 'nghỉ hưu', giảm giờ bay chiến đấu và giờ tuần tra của máy bay không người lái nhằm dồn ngân sách sang lực lượng Vũ trụ mới thành lập.

Không quân Mỹ dự định cho dừng hoạt động của 24 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk. Ảnh: Daily Mail

Không quân Mỹ dự định cho dừng hoạt động của 24 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk. Ảnh: Daily Mail

Quốc hội Mỹ đã nhận đề xuất ngân sách cho tài khóa 2021 vào ngày 10/2 với 207,2 tỷ USD. Trong đó có nêu mức cắt giảm trong lực lượng Không quân để đạt vừa con số đó.

Việc cắt giảm này hướng tới tăng đầu tư cho Lực lượng Vũ trụ mới thành lập trực thuộc Không quân Mỹ.

Người phát ngôn của Không quân Mỹ ngày 10/2 chia sẻ với trang Military.com: “Chúng tôi tin rằng để giành được chiến thắng trong tương lai cần đầu tư vào năng lực mới. Với ngân sách phân bổ, một số thứ đã cũ sẽ phải thay đổi để ưu tiên cái mới”.

Những “chim sắt” Không quân Mỹ dự định cho “về vườn” bao gồm: 17 máy bay ném bom B-1B Lancer, 44 phi cơ A-10 Thunderbolt II, 30 máy bay tiếp liệu KC-135 Stratotanker và KC-10 Extender, 24 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk cùng 24 máy bay quân sự C-130H Hercule.

Tướng John Pletcher tại Văn phòng Không quân Mỹ cho biết việc cho những chiến đấu cơ trên nghỉ hưu sẽ tạo điều kiện để lực lượng này tập trung ngân sách vào mẫu máy bay quân sự mới hơn và “tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội”.

Đề xuất cho ngân sách tài khóa 2021 còn nhấn mạnh đến tăng đầu tư sản xuất 48 tiêm kích F-35A và 12 chiếc F-15EX. Tổng số giờ bay huấn luyện cũng giảm mạnh từ 1,33 triệu USD năm 2020 xuống 1,24 triệu USD năm 2021.

Lầu Năm Góc vào đầu tháng 2 cũng đề nghị bổ sung 15,3 tỷ USD cho Lực lượng Vũ trụ trong đó 10,3 tỷ USD sẽ dành cho nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các hệ thống.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/ly-do-khong-quan-my-de-100-chien-dau-co-nghi-huu-20200211202241795.htm