Lý do không đến phiên tòa của Giám đốc đưa hối lộ 5 cựu cán bộ thanh tra

Chiều nay 12/2, nguồn tin từ TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết: 1 Giám đốc doanh nghiệp (bị cáo đưa hối lộ) đã không đến được phiên tòa xét xử vụ 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ vì lý do tai biến.

Theo đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ và 3 Giám đốc doanh nghiệp về tội Đưa hối lộ, Trốn thuế theo lịch sẽ diễn ra từ sáng 12/2 và kéo dài đến hết ngày 13/2 đã phải hoãn xét xử.

 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nơi 5 cựu cán bộ bị truy tố về hành vi nhận hối lộ từng công tác. Ảnh: LĐ

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nơi 5 cựu cán bộ bị truy tố về hành vi nhận hối lộ từng công tác. Ảnh: LĐ

Lý do là một Giám đốc doanh nghiệp - bị cáo đưa hối lộ, bị tai biến, nằm viện một tuần nay. Hôm qua 11/2, gia đình họ đưa hồ sơ bệnh án và giấy xác nhận của bệnh viện đến nộp cho TAND tỉnh và không yêu cầu xử vắng mặt nên phải hoãn phiên xét xử lại. Theo tiết lộ của nguồn tin, vị Giám đốc doanh nghiệp này đã nhập viện để điều trị tai biến từ vài tháng nay.

Dự kiến phiên tòa này sẽ mở lại vào đầu tháng 3, hiện chưa có lịch cụ thể. Nguồn tin cho hay.

Theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa gửi VKSND tỉnh Thanh Hóa, có 8 bị can bị truy tố về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Trốn thuế.

Trong đó, 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa, gồm: Lê Mạnh Hà (58 tuổi, trưởng đoàn), Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi, phó đoàn), Nguyễn Hưng (46 tuổi), Dương Văn Bằng (58 tuổi) và Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi, cùng là thành viên đoàn), bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Liên quan vụ việc, 3 Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này bị truy tố tội Đưa hối lộ gồm: Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Châu và Nguyễn Gia Hải. Riêng Hải còn bị đề nghị truy tố tội Trốn thuế.

Trước đó, vào năm 2019, đoàn thanh tra Nhà nước tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ thanh tra việc quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, thành viên của đoàn thanh tra tỉnh đã có hành vi đe dọa đơn vị bị thanh tra và ép buộc phải đưa tiền để bỏ qua những sai phạm. Bức xúc trước việc này, đơn vị bị thanh tra đã tố cáo sự việc tới Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 18/4, trong lúc đang nhận tiền của đơn vị bị thanh tra, bà Cúc đã bị công an bắt quả tang.

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó lần lượt bắt giữ 3 Giám đốc doanh nghiệp nêu trên để điều tra tội Đưa hối lộ./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/ly-do-khong-den-phien-toa-cua-giam-doc-dua-hoi-lo-5-cuu-can-bo-thanh-tra-82847.html