Lý do khó tin vụ nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn túm tóc, đánh đập ở Bình Dương

Tối 21/10, Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về vụ việc một nữ sinh của trường bị nhóm bạn túm tóc, đánh hội đồng.

 Nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn túm tóc, đánh đập ở Bình Dương do mâu thuẫn đôi giày.

Nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn túm tóc, đánh đập ở Bình Dương do mâu thuẫn đôi giày.

Lãnh đạo trường cho biết, sự việc xảy ra vào trưa 19/10 tại Trung tâm hội nghị thị xã Bến Cát. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn với nhau là do màu sắc đôi giày mà một nữ sinh đang đi.

Nhóm 3 học sinh nữ lớp 8 đã vây đánh một học sinh nữ thuộc lớp 9. Khi 4 em học sinh nữ này đánh nhau, thì có 12 học sinh khác thuộc khối 8 và khối 9 (có cả nam và nữ) đứng xem và cổ vũ.

Chiều cùng ngày, nhà trường đã mời các phụ huynh cùng các em học sinh xuất hiện trong clip lên làm việc.

Sau khi xem xét bản tường trình của các em, nhà trường đã cho các em làm bản kiểm điểm cam kết khắc phục và có xác nhận của phụ huynh.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 20/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nhóm học sinh cấp 2 xông vào túm tóc, ẩu đả với một nữ sinh khác.

Thời điểm trên, có nhiều học sinh nam, nữ nhưng không can ngăn mà còn cỗ vũ, quay clip tung lên mạng xã hội. Qua xác minh, các nữ sinh đang theo học tại Trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương./.

Hương Trà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/ly-do-kho-tin-vu-nu-sinh-cap-2-bi-nhom-ban-tum-toc-danh-dap-o-binh-duong-77388.html