Lý do khiến ngoại trưởng Iran Javad Zarif đệ đơn từ chức

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif không được thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới Tehran hồi tuần trước, và đó là lý do vì sao ông ấy đệ đơn từ chức.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, Hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 5/3 cho biết, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif không được thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới Tehran hồi tuần trước, và đó là lý do vì sao ông ấy đệ đơn từ chức.

Hôm 27/2 vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Zarif, vì cho rằng điều này đi ngược lại lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Rouhani khẳng định ông đưa ra quyết định trên sau khi lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei đánh giá Ngoại trưởng Zarif là một người "đáng tin cậy, dũng cảm và có ý thức" trong cuộc đối đầu với Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ly-do-khien-ngoai-truong-iran-javad-zarif-de-don-tu-chuc/556171.vnp