Lý do khiến Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 tới Bắc Cực

Quân đội Nga đã điều động các hệ thống phòng không S-400 Triumph mới tới quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực.

Quân đội Nga đã điều động các hệ thống phòng không S-400 Triumph mới tới quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực.

Hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga. Ảnh: AP

Hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga. Ảnh: AP

“Trung đoàn phòng không của Hạm đội phương Bắc vốn được triển khai tới đảo Yuzhny thuộc quần đảo Novaya Zemlya đã được hoàn thiện bằng việc tái trang bị các hệ thống S-400 mới”, Sputnik dẫn tuyên bố từ Hạm đội phương Bắc của Nga.

“Các hệ thống phòng không hiện đại S-400 sẽ giúp quân đội Nga tăng cường khả năng kiểm soát vùng không phận ở Bắc Cực”, Hạm đội phương Bắc cho hay.

Tuy nhiên, việc Nga tăng cường hoạt động quân sự, thương mại và thăm dò ở Bắc Cực đang vấp phải sự phản đối của một số quốc gia bao gồm Mỹ.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho hay động thái của Moscow không đe dọa tới bất cứ ai và mọi hoạt động chỉ nhằm mục đích đảm bảo năng lực phòng thủ.

S-400 được coi là hệ thống phòng thủ tầm xa tiên tiến nhất của Nga, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Nga đã mở rộng hiện diện quân sự ở khu vực trong những năm gần đây với các căn cứ quân sự mới, cùng với hạm đội tàu phá băng lớn nhất thế giới. Họ cũng triển khai các hệ thống vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không tầm xa S-400, hệ thống phòng không tầm gần Tor-M2DT và các tên lửa chống hạm Bastion.

Rõ ràng Nga đang muốn củng cố vị trí thống soái ở vùng Bắc cực để đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên kinh tế mà không phải đối đầu với cạnh tranh đáng kể.

Hiện nay đội tàu phá băng của Nga vẫn hùng hậu nhất thế giới. Họ luôn có hai tàu phá băng nguyên tử đang hoạt động, còn tàu cỡ lớn khác đang được tái trang bị. Bên cạnh đó là rất nhiều tàu phá băng cỡ vừa và cỡ nhỏ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ly-do-khien-nga-trien-khai-he-thong-phong-khong-s-400-toi-bac-cuc-a293094.html