Lý do khiến Nga không trả đũa Azerbaijan khi bắn rơi trực thăng

Ngày 13/11, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã giải thích lý do tại sao Moscow chấp nhận lời xin lỗi của Baku về chiếc Mi-24 bị bắn rơi.

Ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với RT: “Đây thực sự là một thảm họa, đây là một thảm kịch, hai binh sĩ của chúng tôi đã thiệt mạng. Trong trường hợp này, rõ ràng là phản ứng tức thì của Tổng thống Azerbaijan và tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra vô tư và trừng phạt kẻ có tội đã khiến chúng tôi phải chấp nhận lời xin lỗi”.

Ông nói thêm rằng đây là một động thái quan trọng làm giảm căng thẳng sau vụ bắn rơi trực thăng Mi-24.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Trước đó, chiếc Mi-24 của Nga bị bắn rơi vào ngày 9/11 trên không phận Armenia bên ngoài khu vực tác chiến. Hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Baku thừa nhận sự cố chỉ là tai nạn, đồng thời xin lỗi và sẵn sàng bồi thường.

Văn phòng Công tố Azerbaijan đã mở một vụ án hình sự với tiêu đề "không phục vụ". Đổi lại, các nhà điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự với bài báo “Vi phạm hoặc chuẩn bị cho các quy tắc bay”.

Vụ việc xảy ra trong lúc leo thang ở Karabakh, nhưng nó không ngăn được Armenia và Azerbaijan, với sự trung gian của Nga, thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết vào ngày 10/11.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ly-do-khien-nga-khong-tra-dua-azerbaijan-vi-ban-roi-truc-thang/20201114065332576