Lý do khiến cụ bà vận chuyển 2,8kg ma túy được thoát án tử

Trong phiên xử sơ thẩm, bà Hương (73 tuổi) bị tuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên tòa phúc thẩm giảm án xuống chung thân.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 21/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị Hương (73 tuổi, quốc tịch Úc), tuyên giảm án từ tử hình xuống còn tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Bà Hương trong phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Người lao động

Theo nội dung vụ án, chiều tối ngày 10/12/2014, tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hương mang theo 36 cục xà bông nghi là ma túy để trong va ly hành lý chuẩn bị xuất cảnh sang Úc.

Qua giám định, 36 cục xà bông nói trên là chế phẩm heroin, cân nặng trên 2,7 kg, trị giá gần 10 tỷ đồng. Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng tinh chất ma túy là 1,6 kg.

Theo báo Dân Trí, bà Hương khai nhận khi bà bị lực lượng chức năng bắt giữ mới biết 36 cục xà bông mà Helen đưa có chứa chất ma túy. Tuy nhiên, bà không chứng minh được có đối tượng tên Helen và nguồn gốc của số ma túy này. Vì vậy, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hương tử hình. Sau bản án sơ thẩm, bà Hương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, bị cáo tuổi già lại đang bị bệnh tim... nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hương.

Mộc Lan (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/ly-do-khien-cu-ba-van-chuyen-28kg-ma-tuy-duoc-thoat-an-tu-d108730.html