Lý do hoãn bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020

AFF hoãn lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 và vẫn chưa công bố thời điểm mới diễn ra với lý do dù một số quốc gia ở Đông Nam Á về cơ bản tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lắng xuống, nhưng chưa thể khống chế hoàn toàn.

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. (Ảnh AFF)

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. (Ảnh AFF)

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây đã đưa ra quyết định hoãn lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020, theo đó, sự kiện này sẽ bị hoãn vô thời hạn.

Cụ thể, AFF vẫn chưa công bố thời điểm mới diễn ra lễ bốc thăm lý do bởi dù một số quốc gia ở Đông Nam Á về cơ bản tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lắng xuống, nhưng chưa thể khống chế hoàn toàn.

Trước đó, AFF dự kiến sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 vào tháng 6/2020 tại Thái Lan. Theo dự đoán, việc bốc thăm có thể diễn ra vào tháng 8 năm nay. AFF đã xem xét phương án chọn 2 quốc gia đăng cai tổ chức vòng bảng như trước đây, sau đó duy trì thể thức sân nhà, sân khách từ vòng bán kết.

Bên cạnh đó, cũng có đề xuất là tổ chức tất cả các trận đấu ở 1 quốc gia đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, ví dụ như Việt Nam.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2020) diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12/2020, ngay sau vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó vào năm 2018, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã hạ gục Malaysia ở cả 2 trận lượt đi và lượt về, qua đó giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ly-do-hoan-boc-tham-vong-bang-aff-cup-2020-110185.html