Lý do hàng trăm cây xanh tuyến đường Tắc Thủ - Đá Bạc bị cắt tỉa

Việc cắt, tỉa hàng trăm cây xanh dọc tuyến đường Tắc Thủ - Đá Bạc là để hạn chế sự rung lắc bởi gió, giảm áp lực lên tuyến đường, dẫn đến nguy cơ gây sụt lún.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, dọc theo tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc (đoạn qua Nông trường 402) thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, hàng loạt cây xanh (chủ yếu là xà cừ) đã được cắt tỉa gọn gàng, kể cả những nhánh lớn, nhiều cây được cắt gần như ngang thân.

Một số người dân ở đây cho biết, chính quyền sợ giông gió cây bật tàng gây lở đường nên tiến hành cắt tỉa cây. Hàng xà cừ ở đây có tuổi đời khá lớn, có cây gần 20 năm.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây cho hay: “Việc cắt, tỉa cây là để giảm bớt tán, hạn chế sự rung lắc bởi gió, giảm áp lực lên tuyến đường, dẫn đến nguy cơ gây sụt lún”.

Nói về ý kiến cho rằng một số cây xà cừ bị cắt tỉa quá nhiều trong khi đang ở mùa nắng hạn thì ông Đoàn cho rằng, việc cắt tỉa nhánh như vậy không gây ảnh hưởng đến sức sống của cây.

Những cây xanh được cắt tỉa gọn gàng để hạn chế sạt lở.

Những cây xanh được cắt tỉa gọn gàng để hạn chế sạt lở.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Trần Văn Thời, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, lực lượng thường trực xã đội kết hợp với chi bộ, chính quyền và các hộ dân ấp Cơi 6B (đoạn qua Nông trường 402) ra quân cắt, tỉa, cành, nhánh những cây xanh có khả năng gây sạt lở, sụt lún.

Theo đó, dọc theo tuyến đường Tắc Thủ- Vàm Đá Bạc chiều dài hơn 2800m đã thực hiện cắt, tỉa cành xong khoảng hơn 950 cây xanh; đồng thời kết hợp kiểm tra thêm các điểm còn lại trên tuyến này nhưng hiện vẫn đảm bảo chưa có dấu hiệu gây sạt lở hay sụt lún.

Được biết, tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc là dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng an ninh khu vực hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Tuyến đường dài trên 29km, nhà đầu tư là công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, có trị giá trên 702 tỷ đồng. Vào 2 ngày 30/1 và 6/2, tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc (đoạn qua Nông trường 402) bị sụt lún nghiêm trọng tại hai điểm.

Trước thực tế như vậy, sở Giao thông - Vận tải tỉnh Cà Mau đã tạm ngừng xe ô tô lưu thông qua đoạn đường này.

Tỉnh cũng đã chủ động mời các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học đến tỉnh khảo sát, đánh giá nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp xử lý tình trạng sụt lún.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-hang-tram-cay-xanh-tuyen-duong-tac-thu-da-bac-bi-cat-tia-a468866.html