Lý do giúp Black Panther giành giải phục trang đẹp nhất Oscar 2019

'Black Panther' vừa chiến thắng trong hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất Oscar 2019. Đằng sau sự thành công này chính là nguồn cảm hứng mỹ thuật đến từ nền văn hóa châu Phi.

Chiến binh báo đen là một trong những bộ phim gây "sốt" đầu năm 2018. Không chỉ đề cao thông điệp nữ quyền, Black Panther đã mang đến khán giả bức tranh màu sắc về châu Phi thông qua câu chuyện lịch sử và trang phục. Đó trở thành lý do bộ phim đã giành được chiến thắng tại lễ trao giải Oscar 2019, với hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất - lần đầu tiên vũ trụ Marvel có tượng vàng Oscar.

Nhà thiết kế Ruth E.Carter, người phụ trách phục trang cho bom tấn của Marvel, luôn hướng đến sự pha trộn giữa tương lai và hiện tại của nền văn hóa đa bộ tộc châu Phi để làm cảm hứng sáng tạo cho Black Panther.

Thời trang trong Black Panther có sự liên kết mật thiết với nhiều nền văn hóa châu Phi.

Thời trang trong Black Panther có sự liên kết mật thiết với nhiều nền văn hóa châu Phi.

Màu sắc và họa tiết từ nhiều nền văn hóa châu Phi

Sự lồng ghép khéo léo của các nền văn hóa châu Phi đã tạo nên một bản sắc riêng cho vũ trụ siêu anh hùng Black Panther tại Oscar 2019. Tông đen, đỏ và xanh lá xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim chính là 3 sắc thái trên lá cờ của Liên minh châu Phi - biểu tượng của phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen tại Mỹ.

Lá cờ tượng trưng cho phong trào đòi quyền bình đẳng cho người châu Phi hay người gốc Phi tại các nước Tây Âu.

Màu sắc quần áo của từng nhân vật đều mang ý nghĩa riêng. Vua của Wakanda - siêu anh hùng báo đen luôn mặc màu đen. Nữ tướng Okoye cùng đội quân thiện chiến xuất hiện trong giáp phục đỏ hay nữ gián điệp Nakia với bộ trang phục đặc trưng sắc xanh lá.

Theo chia sẻ NTK Ruth E.Carter, màu xanh dương đại diện cho tà ác và quyền lực, nên nhân vật phản diện Erik Killmonger sẽ phù hợp nhất để diện trang phục mang sắc thái này.

Sắc thái đen, xanh và đỏ biểu tượng cho lá cờ của Liên minh châu Phi trong phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen tại Mỹ.

Ngoài màu sắc, họa tiết trên trang phục cũng thể hiện văn hóa của người châu Phi. Bộ áo giáp của chiến binh áo đen là minh chứng rõ ràng nhất. Họa tiết tam giác ngược chính là kiểu hình khối đặc trưng của người châu Phi, giúp thể hiện vị trí của nam chính không chỉ là siêu anh hùng, mà còn là một vị vua.

Nữ tướng Okoye và các chiến binh Wakanda mặc bộ giáp màu đỏ, mặt trước đính cườm lấy cảm hứng từ tộc người Maasai. Bộ cánh với nhiều đường kẻ sọc đan xen phối cùng lớp áo giáp bằng da bao phủ (được làm bằng tay từ các thợ thủ công lành nghề ở Nam Phi).

Trang phục đội vệ binh của tướng quân Okoye.

Trong một cảnh quay khác, tộc Khiên (dưới sự chỉ huy của W’Kabi) đã dùng chiếc khăn quấn quanh người tạo nên tấm màn chắn khổng lồ. Chiếc khăn họa tiết độc đáo đó được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của tộc người Basotho.

"Người Basotho tạo ra những tấm mền tuyệt vời, với họa tiết khắc họa mùa màng. Chúng tôi thiết kế mặt sau bao phủ bởi vibranium, để phụ kiện biến thành áo giáp khi chiến đấu", Carter mô tả.

Ý tưởng xuất phát từ đạo diễn Ryan Coogler: "Điều tôi tìm thấy ở nghệ thuật, trang phục và kiến trúc của châu Phi là những thứ tuyệt đẹp. Để thể hiện sự đặc sắc này, tôi đã mang những gì tinh hoa nhất vào tác phẩm của mình. Nhân vật mặc bộ đồ đẹp không chỉ để bảo vệ, mà còn phải nói lên được câu chuyện về văn hóa và lịch sử".

Basotho là một chủng tộc Bantu nổi tiếng với nền văn hóa lâu đời. Đàn ông nơi đây thường dùng tấm vải họa tiết mang cảm hứng vân da động vật để làm trang phục hàng ngày.

Thành công nhờ vào nền văn hóa châu Phi và quyền lực người da màu

Không chỉ trang phục, nền văn hóa của người châu Phi còn thể hiện rất rõ qua những mẫu phụ kiện và cách xây dựng hình ảnh cho từng nhân vật.

Đầu tiên chính là đôi môi của những thành viên bộ tộc Sông. Ý tưởng đưa chiếc dĩa nhỏ vào trong môi được Ruth Carter học hỏi từ tục lệ của bộ tộc Suri. Đôi môi khổng lồ được coi là vẻ đẹp truyền thống của các cô gái Suri Ethiopia. Hình tượng nhân vật Nakia cũng dựa trên trang phục Suri với vỏ sò, chuỗi hạt và lá cây.

Nữ hoàng Ramonda thường xuất hiện với chiếc mũ đội đầu to bản lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của tộc người Zulu. Phụ kiện này thiết kế dành riêng cho những người phụ nữ đã có chồng.

"Đây là chiếc mũ truyền thống của phụ nữ Zulu sau khi kết hôn, làm bằng đất cùng các họa tiết đặc trưng. Phải mất đến 6 tháng để hoàn thành bản thiết kế mũ và váy cho Nữ hoàng Wakanda", Ruth Carter nói thêm.

Trong trận đánh cuối, chiến binh Dora xuất hiện trong bộ trang phục sắc đỏ mạnh mẽ của tộc người Maasai. Tuy nhiên, điểm nhấn văn hóa châu Phi lại đến từ chiếc vòng cổ vàng mang nét đẹp của người phụ nữ Ndebele. Nguồn gốc của những mẫu vòng cổ đến từ việc thể hiện địa vị, sự giàu có của người dân trong xã hội.

Black Panther thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của các bộ tộc châu Phi thông qua thời trang.

Những gì Black Panther đem đến chính là sự nghiên cứu kỹ về nền văn hóa châu Phi, đánh dấu cột mốc mang tính lịch sử của người da đen trên màn bạc. Những tôn vinh dành cho người Phi, mà trước đây rất ít đạo diễn nào khai thác bằng ngôn ngữ thời trang, đã trở thành lý do giúp bộ phim Chiến binh báo đen giành được tượng vàng với hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất Oscar 2019.

Thiên Minh
Ảnh: Pinterest, IMDb, Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ly-do-giup-black-panther-gianh-giai-phuc-trang-dep-nhat-oscar-2019-post919728.html