Lý do gì khiến Adele đệ đơn ly dị?

Adele và người chồng Simon Konecki rất kín tiếng. Mới đây, quản lý của Adele công bố họ đã ly dị. Vậy nguyên nhân do đâu khiến Adele đệ đơn kết thúc mối quan hệ này?

Cô và chồng đã ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời

Một lý do lớn khiến Adele và Simon Konecki có thể không giải quyết được, cũng là lý do khiến cô nghĩ họ là một cặp đôi tuyệt vời: Họ đang ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời và sự chênh lệch tuổi tác giữa họ (Konecki lớn hơn Adele 14 tuổi) chỉ làm các vấn đề trầm trọng hơn. Nữ ca sĩ đã giải thích với Vanity Fair vào tháng 10 năm 2016, “Simon đã là chính bản thân anh ấy. Tôi vẫn đang trở thành người mà tôi sẽ trở thành. Anh ấy tự tin. Anh ấy hoàn hảo.” Cô nói thêm, “Anh ấy không bị đe dọa bởi bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời tôi mà tôi đang trải qua, và đó là một điều tuyệt vời.”

Có lẽ một phần của vấn đề liên quan đến việc người mà Adele đang trở thành trong mối quan hệ của họ không phù hợp với Konecki - người đàn ông đã hoàn hảo từ khi họ mới quen nhau. Trên thực tế, cô nói với tạp chí rằng mối quan hệ của cô với Konecki - người đã kết hôn trước đó và đã có một đứa con khi họ gặp nhau - là “mối quan hệ nghiêm túc nhất mà cô từng có.”

Adele và Simon Konecki

Adele và Simon Konecki

Xa cách không làm trái tim họ lớn hơn

Các tờ báo lá cải đã gây tác động mạnh mẽ với một lý thuyết rằng một phần lớn lý do tại sao Adele và Simon Konecki chia tay là vì họ thích sống ở hai bên bờ ao. Những người nội bộ nói với tờ The Mirror rằng Adele yêu cuộc sống ở Los Angeles và thành phố New York, nơi cô thường bị phát hiện đi ăn tối với những người bạn nổi tiếng, trong khi Konecki thích ở lại Vương quốc Anh. Đài này cũng giải thích rằng Adele ghét mùa đông ở Anh và chuyển đến Los Angeles để trốn cái lạnh - và Konecki không thể luôn ở đó cùng cô vì công việc của anh là một nhà từ thiện và CEO của Drop4Drop, một tổ chức từ thiện nước sạch.

“Không phải là Simon xa lánh, nhưng công việc từ thiện của anh ấy đang phát triển nhanh chóng và điều đó có nghĩa là anh ấy đang đi khắp nơi để giám sát các dự án”, một nguồn tin cho biết. “Anh ấy sẽ đến ở châu Phi và ở tiểu lục địa Ấn Độ trong nhiều tuần nữa. Niềm đam mê của anh ấy cho sự nghiệp và thành công của anh ấy thường khiến anh ấy phải sống xa cách vợ mình.”

Họ có những tư tưởng khác nhau trong cân bằng cuộc sống và làm việc

Trong khi niềm đam mê công việc của Simon Koneck luôn khiến anh vắng mặt ở nhà, Adele đã nói rằng, nếu việc làm một siêu sao nhạc pop cản trở cuộc hôn nhân và thiên chức làm mẹ của cô, cô sẽ dừng lại ngay lập tức. “Tất cả các mối quan hệ tôi có đều quan trọng hơn bất kỳ chuyến lưu diễn nào tôi từng làm”, Adele nói với Vanity Fair vào tháng 10 năm 2016. “Nếu mối quan hệ của tôi với Simon hoặc mối quan hệ của tôi với Angelo bắt đầu gặp chút rắc rối, tôi sẽ hủy chuyến lưu diễn.” Ca sĩ đã thẳng thắn nói thêm: “Cuộc sống của tôi quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì tôi đang làm, bởi vì, làm thế quái nào mà tôi có thể viết một bản thu âm nếu tôi không có một cuộc sống bình thường? Nếu tôi không có một cuộc sống thực, thì sự nghiệp của tôi cũng sẽ sớm lụi tàn.”

Tất nhiên, cũng có ý tưởng rằng một số tác phẩm hay nhất của Adele được lấy cảm hứng từ những cuộc chia tay và những mối tình mới mẻ, nên có lẽ mối quan hệ dường như ổn định của cô với Konecki đã nhàm chán và cản trở sự sáng tạo của cô. Cô ấy đã từng nói bóng gió vào năm 2011 (thông qua The Mirror) rằng kết hôn có thể không có kết quả tốt với cô ấy. “Nếu tôi kết hôn, sẽ là, ‘Anh yêu, em cần một vụ ly hôn'”, cô nói đùa. “'Đã ba năm rồi - tôi đã có một bản ghi để viết nhạc.”

Lối sống của họ không hợp nhau

Adele yêu Los Angeles không chỉ vì thời tiết ấm áp ở đó. Cô cũng có nhiều người bạn nổi tiếng và ít bị bắt gặp nơi công cộng hơn khi cô sống ở Anh, nên cô ấy muốn gắn bó cùng những người bạn “hạng A” ở bên này của bờ ao. Một nguồn tin nói với The Mirror rằng tình bạn của Adele và Jennifer Lawrence đã khiến cô sống gần gũi với người bạn này ở Mỹ.

“Adele đã tìm thấy một thế giới thú vị ở LA và New York - nơi của những người phụ nữ Hollywood mạnh mẽ, những người yêu mến cô ấy vì sự hài hước và cách cư xử của cô ấy”, nguồn tin khẳng định. “Jennifer đặc biệt gắn bó với cô ấy và trong 15 tháng qua, họ đã trở thành những người bạn tuyệt vời. Adele trở nên ổn định trong cuộc sống đó, trong khi tất cả các cô gái cũng mê mẩn Angelo.” Lawrence không phải là người bạn thân duy nhất của Adele giành giải Oscar, vì cô cũng được phát hiện đi chơi cùng với người bạn chung Emma Stone.

Hội bạn thân Emma Stone, Jennifer Lawrence và Adele

Theo một nguồn của The Sun, bạn bè của cặp đôi sau khi biết được tin này trên mặt báo cho biết, “Tình trạng này thật đáng buồn - Adele và Simon đã từng ly thân vài lần. Bạn bè họ đều biết rằng lần này cặp vợ chồng ấy đã không giải quyết vấn đề này nữa. Họ đã cố suốt nhiều năm, và dần dần nhận ra rằng họ phải chấp nhận những việc vốn không thể đi tới đâu.”

Bổn phận làm mẹ thật sự quá khó với cô

Có thể thứ làm phức tạp mối quan hệ của Adele và Simon Konecki là sự vật lộn của cô với chứng trầm cảm sau sinh sau khi sinh con trai của họ vào năm 2012. “Nó làm tôi sợ”, cô thú nhận với Vanity Fair, nói thêm: “Kiến thức của tôi về sau sinh…. là bạn không muốn ở bên con bạn; bạn lo lắng bạn có thể làm tổn thương con bạn; bạn lo lắng rằng mình không là một người mẹ tốt.” Cô cũng thừa nhận cô cảm thấy rất nhiều áp lực khi có con vì rất nhiều bạn bè của cô đã trở thành mẹ.

Bên cạnh đấu tranh tư tưởng để có chút thời gian cho bản thân mình, Adele cũng chịu đựng cảm giác tội lỗi của một người mẹ khi đang lưu diễn. Cô giải thích, “Tôi tận hưởng chuyến lưu diễn của mình, nhưng có vài lúc tôi cảm thấy tội lỗi bởi vì tôi đang thực hiện một chuyến lưu diễn rất lớn, mặc dù con trai đi cùng tôi suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn không thể tự mình chúc thằng bé ngủ ngon. Tôi sẽ không thấy tội lỗi nếu tôi không đi làm.”

Adele và con trai

Có lẽ cô ấy muốn có thêm đứa con khác

Mặc dù luôn chật vật với bổn phận làm mẹ, trước đây Adele đã bóng gió rằng cô rất hứng thú với việc cho Angelo có một người em. Trong suốt buổi hòa nhạc tháng 10 năm 2016, nơi mà cô và Simon Konecki không chắc đã tổ chức buổi kỷ niệm 5 năm của họ hay không, cô nói với khán giả (theo Entertainment Tonight), “Con trai tôi sẽ sớm lên 4. Tôi rất xúc động, bởi vì tôi nghĩ rằng một khi người ta lên 4, chúng không còn là những đứa bé nữa. Thế nên tử cung của tôi lại bắt đầu đau một chút. Giống như là, ‘Em bé, em bé, em bé. Cần một em bé, cần một em bé.’ Tôi không có thai đâu”, cô nói rõ, “Tôi sẽ không có thai đến khi kết thúc chuyến lưu diễn.”

Tuy nhiên, hai tháng sau, cô nói với Vanity Fair rằng con gái từ cuộc hôn nhân trước là “thẻ ra tù miễn phí” của cô để tránh có thêm con nếu cô cảm thấy quá sức để làm điều đó.

Việc chia tay có thể đã được trù tính trong một thời gian

Bất chấp thông báo chia tay dường như đột ngột, những người trong cuộc nói rằng Adele và Simon Konecki có thể đã đường ai nấy đi một thời gian trước khi phần còn lại của thế giới biết về nó. Radar Online báo cáo rằng Adele đã sang tên một trong những ngôi nhà ở Los Angeles của cặp vợ chồng cho Konecki vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, gần ba tháng trước khi họ tiết lộ cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc. Những người trong cuộc nói với tờ Daily Mail rằng Adele và Konecki có thể sẽ nuôi dạy con trai Angelo ở Anh, nơi cậu sẽ theo học tại trường. Đài này cũng báo cáo về tin đồn Adele và Konecki đã chia tay vào đầu năm 2014 khi Konecki rời khỏi ngôi nhà chung và chuyển về sống trong ngôi nhà cho đàn ông độc thân của mình ở Brighton, nhưng Adele đã phủ nhận.

Các bài báo cho biết rằng Konecki có thể được hưởng một nửa số tài sản ước tính 194 triệu đô la của Adele, những người gần gũi với cặp vợ chồng này nghi ngờ anh ta là một kẻ đào mỏ. Một nguồn tin nói với tờ Daily Mail rằng việc ly hôn ít có khả năng trở nên khó chịu, tuy nhiên, giải thích về việc cựu nhân viên ngân hàng đầu tư trở thành nhà từ thiện Konecki, “Simon không như vậy. Anh ta có tiền riêng. Bây giờ, mối quan tâm duy nhất của anh ấy là anh và Adele phải luôn là người bố, người mẹ tốt nhất có thể cho Angelo. ”

Adele, Angelo và Simon

Cô ấy hứng thú để hẹn hò lần nữa

Adele được cho là rất háo hức muốn quay lại cuộc sống hẹn hò sau khi cô chia tay chồng. Tuy nhiên, chỉ vì cô và Simon Konecki đã xa nhau không có nghĩa là cô vội vàng tìm một người đàn ông để đeo chiếc nhẫn cưới một lần nữa. Những người trong cuộc cho rằng Adele rất thích tìm kiếm những người đàn ông mới để hẹn hò, đặc biệt là người Mỹ, khi cô dành nhiều thời gian ở Mỹ. Một nguồn tin nói với The Sun, “Cô ấy rất hào hứng khi nói chuyện với đàn ông một lần nữa. Cô ấy rất thích giai đoạn tán tỉnh. Cô ấy rất thu hút với những người đàn ông khác và chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc với Simon, trong thời gian này - sẽ không quay trở lại với nhau. Cô ấy đã nhờ bạn bè tìm kiếm những cuộc hẹn tiềm năng. Cô ấy không muốn vội vã hoặc gặp phải điều gì đó quá nghiêm túc quá sớm. Nhưng trong thực tế, đây là một cuộc hôn nhân mà tình yêu lãng mạn đã chết từ nhiều năm trước. ”

Adele cũng hé lộ với khán giả trong buổi hòa nhạc ở Brisbane, Úc năm 2017 (theo The Mirror) rằng cô nhớ những ngày còn độc thân. “Tôi cố nhớ về cái cảm giác lúc mới bắt đầu hẹn hò đã tạo cảm hứng cho bài hát như thế nào,” cô nói. “Khi bạn lần đầu phải lòng ai đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, và tôi say mê cảm giác ấy… Chính xác là, tôi không thể trải qua cảm giác đó nữa vì tôi đã có chồng mất rồi.”

H'Minh Anh (Theo Nickisswift)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/ly-do-khien-adele-ly-di-simon-konecki-6053319.html