Lý do fan Croatia đội mũ bóng nước ở World Cup

Với người hâm mộ của đội bóng áo caro, mũ bóng nước là biểu tượng cho sức mạnh và quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

 Chiếc mũ bóng nước giúp hậu vệ Vedran Corluka có thể thi đấu cho Croatia tại Euro 2016 dù bị chấn thương đầu. Ảnh: Jason Cairnduff/Reuters.

Chiếc mũ bóng nước giúp hậu vệ Vedran Corluka có thể thi đấu cho Croatia tại Euro 2016 dù bị chấn thương đầu. Ảnh: Jason Cairnduff/Reuters.

Bên cạnh việc mặc trang phục kẻ caro đỏ và trắng mang tính biểu tượng của đất nước, cổ động viên Croatia cũng đội mũ bóng nước trong những năm gần đây, bao gồm tại World Cup Qatar 2022.

Lý do chính cho điều này bắt nguồn từ Euro 2016, theo Sporting News.

Khi đó, hậu vệ Vedran Corluka của Croatia phải đối mặt với vết thương nghiêm trọng ở đầu trong trận mở màn gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Vết thương không ngừng chảy máu dù đã được băng bó kỹ.

Trong trận đấu đấu tiếp theo của “Vatreni” (Đội bóng rực lửa) với Cộng hòa Séc, nhà vật lý trị liệu Nderim Redzaj đề nghị Corluka đội mũ bóng nước để ngăn tình trạng chảy máu.

Chiếc mũ được đề cập là món quà từ Paulo Obradovic, vận động viên người Croatia đoạt huy chương vàng Olympic môn bóng nước, tặng cho bác sĩ của đội là ông Vladimir Nemec.

Giải pháp này hiệu quả khi Corluka có thể chơi trọn 90 phút với tỷ số hòa 2-2. Kể từ đó, món đồ này có ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ Croatia.

“Mũ bóng nước là biểu tượng cho sức mạnh và quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc”, Tomislav Rozic, cổ động viên Croatia, nói với FIFA vào năm 2018.

Nhiều cổ động viên Croatia đội chiếc mũ bóng nước đi cổ vũ bóng đá kể từ sau Euro 2016. Ảnh: Frank Augstein/AP.

Rozic là một trong nhiều cổ động viên đội mũ bóng nước ở World Cup 2018 tại Nga. Chiếc mũ của anh hiện có thể được tìm thấy trong Bảo tàng Bóng đá Thế giới FIFA.

Bóng nước là môn thể thao phổ biến ở Croatia với lịch sử thành tích ấn tượng. Đội tuyển bóng nước nam của quốc gia châu Âu này đã giành huy chương vàng tại Olympic 2012, giành huy chương bạc 4 năm sau đó và cũng là nhà đương kim vô địch châu Âu sau khi đánh bại Hungary trong trận chung kết năm 2022.

Tại World Cup năm nay, đội tuyển bóng đá Croatia vượt qua vòng đấu bảng và đánh bại tuyển Nhật Bản ở loạt luân lưu tại vòng 1/8 (hòa 1-1 sau 120 phút). Đội bóng áo caro sẽ đối đầu tuyển Brazil tại trận tứ kết đầu tiên. Trong 4 lần chạm trán của 2 đội kể từ năm 2005, “Selecao” có 3 trận thắng, 1 trận hòa trước Croatia.

Tại trận chung kết World Cup 2018, Croatia vào đến chung kết và chỉ để thua trước đương kim vô địch Pháp.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-fan-croatia-doi-mu-bong-nuoc-o-world-cup-post1383403.html